Phẫu thuật cho bệnh nhân mang khối bướu nặng 90kg

14:36 | 05/01/2012

707 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 5/1, bác sĩ  McKay McKinnon đến từ Hoa Kỳ cùng êkíp bác sĩ của Bệnh viện Pháp Việt (FV) đã tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu khổng lồ, nặng 90kg cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1980, ngụ ở tỉnh Lâm Đồng.

>> Lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ

Vào 7h sáng ngày 5/1, ca phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải được tiến hành. Ê-kip phẫu thuật gồm: bác sĩ McKay McKinnon (phẫu thuật viên chính) và 3 bác sĩ ngoại tổng quát của Bệnh viện FV là bác sĩ Phan Văn Thái, bác sĩ Lê Đức Tuấn và bác sĩ Nguyễn Quốc Thái trực tiếp tham gia phẫu thuật; bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc Y khoa của Bệnh viện FV trực tiếp giám sát ca phẫu thuật này. Phòng mổ hiện đại, điều kiện gây mê và chăm sóc hậu phẫu đã được chuẩn bị rất tốt để phục vụ cho ca mổ này.

Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải tại bệnh viện FV trước khi phẫu thuật

Thời gian phẫu thuật dự kiến kéo dài từ 8-10 giờ, trong tình trạng bệnh nhân được gây mê và huyết áp bình thường. Trong ca phẫu thuật dự kiến bệnh nhân có thể cần phải truyền từ 15 đến 25 đơn vị máu.

Hiện ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, dự kiến sẽ kết thúc vào chiều tối nay. Theo bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc Y khoa của Bệnh viện FV, sức khỏe bệnh nhân có thể đáp ứng được với ca phẫu thuật. Tuy nhiên, đây là một ca phẫu thuật lớn với rất nhiều rủi ro đi kèm nguy cơ tử vong trong quá trình phẫu thuật lẫn hậu phẫu. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ khoảng 50%. Các bác sĩ đã giải thích rõ với bệnh nhân và gia đình về những rủi ro này. Sau khi được tư vấn cặn kẽ và hiểu rõ về quá trình phẫu thuật cũng như các rủi ro đi kèm, bệnh nhân và gia đình đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật.

Sau phẫu thuật anh Duy Hải cần được chăm sóc trong Phòng chăm sóc đặc biệt chuyên sâu (ICU) ít nhất 7 ngày. Các bác sĩ hi vọng chức năng tim và phổi của bệnh nhân sẽ trở lại hoạt động bình thường trong vòng 10 ngày sau khi cắt bỏ khối bướu.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải

Tổng chi phí của ca phẫu thuật ước tính khoảng 420.000.000 đồng (20.000 USD), chưa bao gồm chi phí cho phẫu thuật viên. Tuy nhiên, Bệnh viện FV chỉ thu tượng trưng 252.000.000 đồng, trong đó Hội Chữ Thập Đỏ TP Đà Lạt ủng hộ 110.000.000 đồng và các nhà hảo tâm khác ủng hộ 142.000.000 đồng thông qua sự kêu gọi của các đơn vị báo đài trong thời gian qua. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của bác sĩ McKay McKinnon trong thời gian một tuần ở Việt Nam do Bệnh viện FV tài trợ. Đồng thời, bác sĩ McKay McKinnon không tính phí phẫu thuật cho bệnh nhân.

Được biết, anh Nguyễn Duy Hải bị khối bướu ở chân phải từ năm 4 tuổi. Khối bướu ngày một lớn khiến anh không thể di chuyển và rất bất tiện trong sinh hoạt. Đầu tháng 11/2011, bác sĩ McKay McKinnon dự định phẫu thuật cho anh Nguyễn Duy Hải tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM nhưng vì nhiều lý do, ca phẫu thuật bị hoãn lại.

Ngày 27/12/2011, anh Nguyễn Duy Hải đã nhập viện tại Bệnh viện FV và được thăm khám cẩn thận, thực hiện một số xét nghiệm cần thiết cũng như kiểm tra chức năng các cơ quan và khám tiền gây mê. Kết quả cho thấy chức năng phổi và tim anh Hải đã cải thiện hơn thời gian trước, chức năng gan và thận đều bình thường. Chân trái có dấu hiệu teo cơ nhưng vẫn giữ được chức năng cơ bản.

Ngày 3/1/2012, bác sĩ McKay McKinnon đã cùng hội chẩn với đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện FV để đánh giá toàn diện sức khỏe của bệnh nhân trước ca phẫu thuật. Ngày 5/1/2012 bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối bướu.

Toàn bộ quá trình hội chẩn và phẫu thuật được kênh truyền hình MorningStar Entertainment của Mỹ ghi hình trực tiếp. Đồng thời, Bệnh viện FV cũng sắp xếp quay và truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật để các bác sĩ tại Bệnh viện FV và các bệnh viện bạn có thể quan sát trực tiếp và cùng tích lũy kinh nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Cho Con, mẹ của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải chia sẻ: “Ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp tại bệnh viện nhưng tôi không dám xem vì xót lắm. Gia đình tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện FV và của mọi người để con tôi được phẫu thuật sau nhiều năm mang khối bướu khổng lồ. Đây là niềm vui lớn đối với Duy Hải và với gia đình tôi. Vì tỉ lệ thành công của ca mổ không cao nên gia đình cũng không khỏi lo lắng nhưng mọi người đều hi vọng ca phẫu thuật sẽ thành công”.

Mai Phương