Câu chuyện thứ Hai:

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

14:28 | 22/01/2024

4,354 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cùng chúng tôi điểm lại những câu chuyện khơi nguồn cảm hứng trong tuần qua từ Vietjet Air, Bệnh viện FV, Tập đoàn Hòa Phát, Thaco và Dược Hậu Giang – những ngôi sao sáng trong đội hình doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam, đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn tới thành công và thịnh vượng.

Trong bức tranh kinh tế đa sắc màu của Việt Nam, các doanh nghiệp lớn từ nhiều ngành nghề khác nhau đang không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét, góp phần làm nên sức sống và động lực phát triển cho nền kinh tế quốc gia.

Từ bầu trời rộng lớn với những chuyến bay nối dài hy vọng và kết nối, đến những cơ sở y tế tiên tiến với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng; từ những nhà máy thép sừng sững với ngọn lửa nung chảy ước mơ phát triển công nghiệp, cho đến những khu tổ hợp kinh tế tuần hoàn mở ra cánh cửa của tương lai bền vững; và không thể không nhắc đến những doanh nghiệp dược phẩm, nơi sự sống được nuôi dưỡng từ bàn tay của khoa học và công nghệ.

Cùng chúng tôi điểm qua những câu chuyện khơi nguồn cảm hứng từ Vietjet Air, Bệnh viện FV, Tập đoàn Hòa Phát, Thaco và Dược Hậu Giang – những ngôi sao sáng trong đội hình doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam, đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn tới thành công và thịnh vượng.

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Vietjet Air mở ra cơ hội phát triển du lịch

Hãng hàng không Vietjet Air mới đưa vào khai thác chuyến bay đầu tiên kết nối Đảo ngọc Phú Quốc với Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), mở ra cơ hội phát triển hoạt động du lịch, giao thương giữa hai địa phương.

Với tần suất khai thác 07 chuyến khứ hồi mỗi tuần, đường bay kết nối Phú Quốc với Đài Bắc được khai thác bằng máy bay hiện đại của Vietjet.

Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy thương mại, mà còn là bước nhảy vọt trong việc phát triển du lịch giữa hai điểm đến đầy tiềm năng.

Vietjet Air là hàng bay lớn của Việt Nam. Kết quả kinh doanh của Vietjet Air trong quý 3 năm 2023 phản ánh sự tăng trưởng vững chắc của hãng, với doanh thu đạt mức ấn tượng cả riêng lẻ lẫn hợp nhất, tăng 32% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Một phần tăng trưởng đáng kể này đến từ hoạt động vận tải hành khách quốc tế, chiếm hơn một nửa doanh thu và tăng trưởng 201% so với quý 3 năm 2022, một bước tiến đáng kể cho thấy sức hút không ngừng của thị trường quốc tế đối với hãng.

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT của Vietjet Air

Vietjet không chỉ thăng hoa về doanh thu mà còn thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm thông qua việc đóng góp thuế đáng kể cho quốc gia, với số thuế nộp vào ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2023 lên tới gần 3.750 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT của Vietjet Air. Với tầm nhìn và niềm đam mê không ngừng nghỉ, bà Thảo đã góp phần không nhỏ trong việc hiện thực hóa ước mơ bay cho hàng triệu người dân Việt Nam và quốc tế. Sự lãnh đạo của bà, cùng với nguyên Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà, đã tạo nên những thay đổi mạnh mẽ và bền vững cho ngành hàng không.

Bệnh viện FV chính thức 'về tay' tập đoàn Singapore

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Bệnh viện FV, một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam, vừa bước sang một chương mới trong lịch sử phát triển của mình khi chính thức gia nhập Tập đoàn Y tế Thomson, một định chế y tế uy tín có trụ sở tại Singapore. Đây là sự kiện đánh dấu sự "chuyển giao quyền lực" thành công qua thương vụ M&A trị giá hơn 9.000 tỷ đồng (381,4 triệu USD), ghi danh là thương vụ lớn nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á từ năm 2020.

Lễ công bố diễn ra vào ngày 17/1 đã không chỉ là khoảnh khắc tự hào cho Bệnh viện FV mà còn mở ra một quỹ đạo tăng trưởng mới với sự hỗ trợ về nguồn lực của một tập đoàn y tế hàng đầu. Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, bác sĩ Jean-Marcel Guillon, chia sẻ rằng sự kiện này không chỉ ghi nhận một hành trình phát triển hơn hai thập kỷ mà còn là bước đệm để Bệnh viện FV tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, áp dụng các trang thiết bị tiên tiến, hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Ông Melvin Heng - Tổng giám đốc Tập đoàn y tế Thomson.

Bệnh viện FV từ lâu đã được biết đến với dịch vụ y tế chất lượng cao, cung cấp 36 chuyên khoa và hơn 200 giường bệnh. Với đội ngũ hơn 1.500 nhân viên, trong đó có hơn 236 bác sĩ Việt Nam và quốc tế, bệnh viện đã tiếp nhận gần 250.000 lượt bệnh nhân mỗi năm, phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe đẳng cấp tại Việt Nam.

Sự hợp nhất giữa FV và Thomson Medical Group không chỉ là một bước tiến trong quản trị và chiến lược phát triển mà còn thể hiện sức hút của thị trường chăm sóc sức khỏe Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Với việc gia nhập mạng lưới y tế của Thomson, FV không chỉ đảm bảo tiếp tục cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn mở rộng tầm nhìn và năng lực trong khu vực và quốc tế.

Thomson Medical Group, sau hơn 40 năm phát triển, đã khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu, chuyên về chăm sóc phụ nữ và trẻ em. Với việc nắm giữ và vận hành gần 40 cơ sở y tế chuyên khoa tại Singapore và Malaysia, việc mở rộng sang Việt Nam là bước đi chiến lược, đặt Thomson Medical Group vào vị trí thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hơn trong khu vực.

Sự kết hợp của Bệnh viện FV và Thomson Medical Group hứa hẹn sẽ đem lại những đổi mới tích cực trong lĩnh vực y tế Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng. Với nguồn lực mạnh mẽ và chiến lược phát triển bài bản, cả hai tổ chức đều hướng đến mục tiêu không chỉ là sự lớn mạnh về quy mô mà còn là sự vững chắc về chất lượng dịch vụ và sự tin cậy của người bệnh.

Hòa Phát tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong Top 10 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Ngày 18/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức lễ công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2023. Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong Top 10 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam và xếp thứ 8 trong Top 10 DN lớn nhất Việt Nam năm 2023 .

50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023 được vinh danh tại buổi lễ là những doanh nghiệp có quy mô lớn đạt lợi nhuận xuất sắc, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2022-2023.

Đây là năm thứ 17 danh sách 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam được công bố, trong đó Tập đoàn Hòa Phát có 16 năm liên tiếp được vinh danh. Năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp. Ở bảng Top 10 DN lớn nhất Việt Nam năm 2023, Hòa Phát đứng vị trí thứ 8.

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Tiêu chí chính để xếp hạng doanh nghiệp trong danh sách này là doanh thu, theo mô hình Fortune 500 (Mỹ). Ngoài ra, VNR500 còn xét đến các yếu tố tổng tài sản, tổng số lao động, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông để đánh giá hiện trạng sức mạnh tổng thể của doanh nghiệp.

Quý 3/2023, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 28.766 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.000 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ 2022 và 38% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng 2023, Hòa Phát đạt 85.430 tỷ đồng doanh thu, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 3.830 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Ra đời từ năm 1992, Tập đoàn Hòa Phát hoạt động theo 5 lĩnh vực: Gang thép - Sản phẩm thép - Nông nghiệp - Bất động sản - Điện máy gia dụng. Hòa Phát sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng chất lượng cao. Các sản phẩm thép của Tập đoàn nổi bật là thép xây dựng, thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép dự ứng lực, ống thép, tôn mạ, container. Trong ngành điện máy gia dụng, Hòa Phát có hàng loạt sản phẩm như tủ đông, điều hòa, tủ lạnh, máy lọc nước, máy giặt, máy rửa bát, bếp từ, máy làm mát...

Năm 2007, Tập đoàn Hòa Phát ra đời, ông Trần Đình Long nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Kể từ đó, Tập đoàn Hòa Phát có những bước tiến vô cùng vững chắc.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023, trong đó Việt Nam có 6 đại diện. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 1,8 tỷ USD, giảm so với 3,2 tỷ USD năm ngoái. Ông hiện đứng thứ 1.647 thế giới.

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Thaco muốn xây tổ hợp kinh tế tuần hoàn 100.000 tỷ

Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) – do tỷ phú Trần Bá Dương lãnh đạo – không chỉ là cái tên hàng đầu trong ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam mà còn đang chuẩn bị đặt dấu ấn trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn với một "siêu dự án" trị giá 100.000 tỷ đồng. Dự án này hứa hẹn sẽ tạo nên một chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn khép kín từ khai thác quặng bô-xít đến chế biến alumin, phục hồi môi trường và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Thaco đã trình bày kế hoạch đầy tham vọng này qua một văn bản báo cáo kết quả nghiên cứu, đề cập đến việc xây dựng tổ hợp kinh tế tuần hoàn Thaco với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 4,2 tỷ USD. Cấu trúc tài chính của dự án sẽ bao gồm 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay, phản ánh một sự phân bổ nguồn lực đáng kể và sự tin tưởng từ phía các nhà đầu tư và tổ chức tài chính.

Lộ trình triển khai dự án được phân chia thành ba giai đoạn chính, với kỳ vọng sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động sau năm 2024. Điểm nhấn của dự án là Nhà máy alumin Lâm Đồng 2, với công suất dự kiến 4 triệu tấn/năm, đặt tại một vị trí chiến lược tại Lâm Đồng.

Thaco không dừng lại ở đó. Trong năm 2023, doanh nghiệp này cũng đã bắt đầu các nghiên cứu cho một dự án khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại Bình Dương, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1 tỷ USD. Đồng thời, dự án khu công nghiệp tại Chu Lai, Quảng Nam với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD và khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình là những bước đi khẳng định tham vọng mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề của Thaco.

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Kế hoạch cho năm 2024 cũng không kém phần sôi động với việc triển khai các dự án bất động sản phức hợp tại các trung tâm lớn như TP HCM, Long An, Đồng Nai và Hà Nội, cùng với việc ra mắt thêm các trung tâm thương mại Emart và một dự án khách sạn thương mại kết hợp.

Với bản lĩnh và tầm nhìn của một trong những tỷ phú đô la của Việt Nam, ông Trần Bá Dương không chỉ góp phần định hình ngành công nghiệp ô tô mà còn đang mở rộng sự ảnh hưởng của mình sang các lĩnh vực nông nghiệp, logistics, đầu tư và xây dựng, dịch vụ và bất động sản. Sự xuất hiện của tổ hợp kinh tế tuần hoàn Thaco không chỉ là một bước tiến lớn cho Tập đoàn Trường Hải mà còn góp phần đưa công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất của Việt Nam lên một tầm cao mới.

Lợi nhuận Dược Hậu Giang lần đầu vượt mốc nghìn tỷ

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Dược Hậu Giang, một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường tài chính với bước tiến vượt bậc: lần đầu tiên lợi nhuận sau thuế của họ vượt mốc nghìn tỷ đồng. Đây là thông tin đáng chú ý từ báo cáo tài chính quý IV/2023, phản ánh sự tăng trưởng ổn định và bền vững của công ty trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Với doanh thu thuần đạt 1.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 261 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm, Dược Hậu Giang đã chứng tỏ sức mạnh của một thương hiệu dược phẩm uy tín, tăng lần lượt 15% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi biên lãi gộp thu hẹp từ 47% xuống còn 43% do sự tăng vọt của giá vốn, đặt ra thách thức không nhỏ đối với hiệu suất kinh doanh của công ty.

Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang ghi nhận sự thành công này nhờ chiến lược tập trung vào bán các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối sâu rộng với khách hàng. Điều này cùng với việc nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người tiêu dùng đã giúp họ đạt doanh thu thuần cả năm lên tới 5.015 tỷ đồng, tăng 7%, và lợi nhuận sau thuế đạt mức ấn tượng 1.051 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022.

Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm, một thành tích đáng nể, khẳng định vị thế và sức khỏe tài chính của mình trên thị trường. Tổng tài sản của Dược Hậu Giang cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 17% so với đầu năm, đạt 6.071 tỷ đồng. Sự tăng này phần lớn đến từ các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang, phản ánh sự mở rộng và đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng của công ty.

Doanh nghiệp Việt không ngừng tạo ra những dấu ấn đậm nét

Từ năm 2019 đến nay, Bà Đặng Thị Thu Hà giữa chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Hậu Giang

Được thành lập từ năm 1974 và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2004, Dược Hậu Giang không ngừng mở rộng và phát triển các lĩnh vực kinh doanh từ sản xuất và kinh doanh dược phẩm đến cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sự hợp tác với Taisho - cổ đông lớn nhất với hơn 51% cổ phần, một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Nhật Bản - không chỉ mang lại cơ hội mở rộng thị trường mà còn là bước đi chiến lược cho việc phát triển bền vững trong khu vực.

Với những thành tích đạt được và việc đặt nền móng vững chắc cho tương lai, Dược Hậu Giang đang trên đà trở thành ngôi sao sáng giữa bầu trời ngành dược phẩm Việt Nam, hứa hẹn tiếp tục mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và các nhà đầu tư.

Hải Minh

petrotimes.vn