Nga sắp có siêu tên lửa S-500
Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga (Ảnh minh họa)
Ông Vitaly Neskorodov - Tổng giám đốc tập đoàn Almaz-Antei tiết lộ: “ Chúng tôi phải hoàn tất dự án phát triển tổ hợp S-500 trong năm 2015 và sẽ không có bất cứ thay đổi nào trong lịch trình”. Cũng theo ông Neskorodov, giai đoạn thử nghiệm hệ thống sẽ mất khoảng 2-3 năm, cho nên đợt giao hàng đầu tiên có thể diễn ra trong năm 2017-2018.
Trước đó, một số quan chức Bộ Quốc phòng nước này đã nói về khả năng lùi thời hạn hoàn thành S-500.
Theo các nhà phát triển, “siêu” tổ hợp tên lửa phòng không S-500 mang đến những tính năng mới nổi trội hơn hẳn tổ hợp S-400 hiện đang sử dụng. S-500 ra đời với mục đích đối phó các cuộc tập kích đường không gồm: Các loại máy bay có người lái và không người lái, các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn đến tầm trung.
S-500 sẽ được thiết kế nhỏ gọn và cơ động hơn S-400. Tổ hợp này sẽ được trang bị radar mạnh hơn, cho phép phát hiện mục tiêu ở cự ly 800-900 km. Đặc biệt, S-500 có khả năng đánh chặn đồng thời 10 mục tiêu, kể cả các đầu đạn tên lửa hành trình siêu vượt âm với cự ly đánh chặn lý tưởng khoảng 600km, tốc độ của tên lửa lên đến 7000m/s.
S-500 cũng có thể được kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa Moskva A-135 "Amur."
Nga dự định trang bị cho quân đội khoảng 10 tiểu đoàn S-500 làm nòng cốt cho lực lượng phòng thủ không gian trong tương lai.
M.Q (Theo RIA/Lenta)
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại
-
Kỳ I: Tổng thống Woodrow Wilson và sự sắp đặt bởi “nhà nước ngầm”
-
Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng