30 phút tấn công Syria, Mỹ sẽ “đốt” 500 triệu USD
>> Tổng thống Obama: “Không đánh Syria thì quê lắm!”
Ông Hagel báo cáo dự toán chi phí cho cuộc tấn công Syria tại quốc hội Mỹ ngày 5/9
Để đánh Syria, quân đội Mỹ sẽ huy động nhiều vũ khí hiện đại và đắt tiền. Một quả tên lửa hành trình Tomahawk giá từ 1,2 đến 1,5 triệu USD.
Để có thể oanh tạc Syria rồi sau đó trở lại sân bay, máy bay ném bom tàng hình B-2 phải hoạt động trong 18 giờ và chi phí cho một giờ bay của loại phi cơ này là 60.000 USD.
Todd Harrison, chuyên gia phân tích ngân sách quốc phòng, tỏ ra ngạc nhiên về mức phí tổn mà ông Hagel đưa ra. Theo ông, con số này quá thấp và cho rằng, có lẽ 500 triệu USD là phần ngân sách quốc phòng còn lại sẽ được chi cho năm tài khóa 2013, kết thúc vào ngày 30/9.
Phần tốn kém chủ yếu là khoản tiền mua lại số vũ khí đạn dược bù đắp cho phần sử dụng trong cuộc can thiệp quân sự vào Syria. Giới chuyên gia cho biết, để có số tiền này, Bộ Quốc phòng sẽ xin Quốc hội chấp thuận một ngân sách đặc biệt, không bị giới hạn.
Trong năm 2011, Hải quân Mỹ đã phóng 221 tên lửa Tomahawk vào Libya, trong số này, khoảng 110 tên lửa được phóng ngay khi mới mở màn tấn công, nhắm vào 22 mục tiêu quân sự của Libya.
Nếu không quân Mỹ sử dụng một số lượng tương tự để tấn công các mục tiêu quân sự có liên quan đến vũ khí hóa học của Syria, chi phí sẽ vượt qua 100 triệu USD.
Một quả tên lửa hành trình Tomahawk giá từ 1,2 đến 1,5 triệu USD
Theo đô đốc Jonathan Greenert, chỉ huy tác chiến hải quân Mỹ, công việc chuẩn bị không đòi hỏi các khoản chi ngoài dự kiến. Tất cả các tàu chiến của Mỹ trong khu vực luôn luôn sẵn sàng trong khuôn khổ các hoạt động tác chiến thông thường.
Hải quân Mỹ có 4 hộ tống hạm ở phía đông Địa Trung Hải và từ đây, các tàu này có thể tiến hành tấn công Syria, trong khi đó, hàng không mẫu hạm USS Nimitz và các tàu hộ tống đang hiện diện ở Biển Hồng Hải.
Đô đốc Greenert cho biết, thông thường, hoạt động của một hàng không mẫu hạm tốn kém khoảng 25 triệu USD mỗi tuần. Nếu tàu tham chiến, chi phí sẽ lên tới 40 triệu USD mỗi tuần.
Th.Long
AFP
-
6 lý do đặc biệt 'dẫn lối' Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc
-
Ông Putin lên tiếng về vụ tấn công khủng bố làm 143 người chết
-
Với người Nga, nước Nga: Tổng thống Putin là lựa chọn tất yếu của lịch sử
-
Tổng thống Nga Putin trở lại trường quốc tế
-
Ông Putin đọc Thông điệp liên bang trước mốc một năm xung đột Ukraine
-
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng
-
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
-
Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
-
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"