Lo ngại về nhu cầu dầu khí bất thường

16:25 | 11/04/2023

1,970 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khi Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô vào châu Á, thị phần ngày càng tăng của Nga đặt ra câu hỏi về tác động đối với các nhà cung cấp khác.
Lo ngại về nhu cầu dầu khí bất thường

Nhập khẩu dầu thô tại Nhật Bản trong tháng 3 đạt mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022. Việc giảm công suất lọc dầu và tiêu thụ dầu tồn kho cho thấy nhu cầu đang yếu dần tại đất nước này. Các nhà máy lọc dầu lo ngại về mức giá cao. Lượng hàng hóa đến Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 3,33 triệu thùng/ngày và nhập khẩu vào Singapore cũng khá mạnh.

Tuy nhiên, lượng hàng đến phần còn lại của châu Á ngoài 6 nhà nhập khẩu hàng đầu, chạm mốc 12,87 triệu tấn trong tháng 3, so với 14,36 triệu tấn trong tháng 2, từ đó cho thấy nhu cầu đang sụt giảm ở phần lớn khu vực Đông Nam Á và Nam Á, bên ngoài Ấn Độ.

Theo Refinitiv Oil Research, tổng lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 3 ước đạt 116,73 triệu tấn, tương đương 27,60 triệu thùng mỗi ngày (bpd), tăng gần 4% so với 112,32 triệu tấn trong tháng 2.

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy mức giảm 6,1% mỗi ngày so với 29,4 triệu thùng/ngày của tháng 2 và cũng thấp hơn 29,13 triệu thùng/ngày của tháng 1. Mặc dù lượng nhập khẩu hàng ngày giảm vào tháng 3, nhưng nhìn chung, 3 tháng đầu năm 2023 vẫn cao hơn các tháng trong năm 2022 trừ tháng 11 - thời điểm này, nhập khẩu dầu thô vào châu Á là 29,10 triệu thùng/ngày.

Lo ngại về nhu cầu dầu khí bất thường

Nhiều quan điểm ủng hộ việc tăng giá trên thị trường dầu mỏ, vốn tập trung vào sự phục hồi mạnh mẽ nhu cầu từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới sau chính sách Zero Covid nghiêm ngặt cuối năm ngoái.

Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 được đánh giá là mức cao nhất trong 4 tháng vừa qua, đạt 49,26 triệu tấn, tương đương 11,65 triệu thùng/ngày, tăng gần 1 triệu thùng/ngày so với 10,66 triệu thùng/ngày trong tháng 2. Ả Rập Saudi đã giành lại vị trí nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc, với 16,4% thị phần, vượt qua Nga ở mức 16,1%. Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 11 tháng vào tháng 3 với 21,23 triệu tấn, tương đương khoảng 5,02 triệu thùng/ngày, trong đó Nga cung cấp 34% tổng lượng, tương đương 7,29 triệu tấn, mức kỷ lục liên tiếp lần thứ sáu. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã mua khoảng 400.000 tấn dầu thô ESPO được vận chuyển từ Thái Bình Dương vào tháng 3 và Trung Quốc nhập khẩu 1,56 triệu tấn dầu Urals, một khối lượng kỷ lục của mặt hàng này.

Nhìn chung, nhập khẩu dầu thô của châu Á trong quý đầu tiên của năm 2023 tương đối cao, chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về tác động đối với các nhà cung cấp khác, cũng như dấu hiệu suy giảm ở một số quốc gia trong khu vực.

Hai yếu tố chính sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu khí trong năm nayHai yếu tố chính sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu khí trong năm nay
Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm gần 40% mức phục hồi nhu cầu dầu năm 2023Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm gần 40% mức phục hồi nhu cầu dầu năm 2023
OPEC+ cắt giảm sản lượng đã gây bất ngờ cho thị trường dầu mỏOPEC+ cắt giảm sản lượng đã gây bất ngờ cho thị trường dầu mỏ
Công suất lọc dầu của Ấn Độ tăng sau khi nhu cầu nhiên liệu đạt mức cao kỷ lụcCông suất lọc dầu của Ấn Độ tăng sau khi nhu cầu nhiên liệu đạt mức cao kỷ lục

Nh.Thạch

AFP