-
Sẽ có "con đường tơ lụa 2" xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc - châu Âu?
Giới đường sắt nói về hệ thống tàu liên vận quốc tế chạy xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc - châu Âu và gọi đó là "con đường tơ lụa" thứ 2 trên ... -
Vé tàu Cát Linh - Hà Đông: Thấp nhất 8.000 đồng/lượt
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang trong giai đoạn chuyển giao. Dự kiến, tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam có giá vé từ 8.000-15.000 đồng/lượt. -
Cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán: Có thể hay không?
Nguyên Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, trong thời gian qua nguyên nhân gốc của vấn đề lỗi trên sàn HOSE là vấn đề cải cách quản trị và sở hữu. -
Sốt đất cả nước đang tiềm ẩn nguy cơ bong bóng
Giá nhà đất gia tăng từ 10-20% là mức hợp lý, tăng từ 50-100% là quá cao và nếu tăng gấp nhiều lần thì nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản hoàn toàn có ... -
Chứng khoán tháng 4 tiềm ẩn rủi ro lớn
Dù thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang có những diến biến tích cực, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường trong tháng 4. -
Đà Nẵng tập trung thúc đẩy các dự án trong điểm để phục hồi kinh tế
Thành phố Đà Nẵng định hướng phục hồi kinh tế thông qua các dự án trọng điểm, từng bước gỡ vướng cho doanh nghiệp để thúc đẩy tiến độ dự án. -
VN-Index sẽ giữ vững vùng 1.200 điểm
Sau khi VN-Index vượt qua ngưỡng 1.200 điểm, nhiều khả năng sẽ khó có sự điều chỉnh giảm sâu khỏi vùng này, thị trường sẽ duy trì tín hiệu tích cực. -
Quy định về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP
(PetroTimes) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. -
Bộ trưởng KH&ĐT chỉ đích danh "thủ phạm" gây nhiễu thị trường bất động sản
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, dòng tiền đầu tư vào thị trường bất động sản một phần do công tác quản lý đất đai, quy hoạch và việc thổi giá của môi giới… -
Bắt đầu chuyển giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông, chạy thương mại trước 30/4
Sáng nay (31/3), Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu quá trình kiểm đếm, bàn giao và tiếp nhận. Dự án vận hành thương mại trước ngày 30/4. -
Bộ TN&MT cảnh báo tình trạng đất sốt ảo vì bị giới đầu cơ thổi giá
Trước việc giá đất ở nhiều nơi tăng cao đột biến, gây hiện tượng sốt ảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương chấn chỉnh và gửi báo cáo kết quả ... -
Vì sao Bộ Giao thông có rất nhiều tiền mà không tiêu được?
Bộ Giao thông vận tải cho biết đã giao kế hoạch đầu tư vốn chi tiết với hơn 36.526 tỷ đồng, còn hơn 6.469 tỷ đồng vẫn chưa thể giao do nhiều vướng mắc. -
Sắp trình Thủ tướng Chiến lược quốc gia mới về tăng trưởng xanh
Việt Nam hoàn toàn có thể đi đầu trong khu vực về tăng xanh để phát triển bền vững trong 20-30 năm tới... -
Cổ phiếu ngành Dầu khí sẽ hưởng lợi từ giá dầu tăng?
Các chuyên gia phân tích của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) nhận định, cổ phiếu của các doanh nghiệp Dầu khí sẽ được hưởng lợi từ giá dầu tăng. -
"Duyệt" mở rộng sân bay Điện Biên, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Bắc
Mục tiêu mở rộng sân bay Điện Biên tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. -
Đầu tư cổ phiếu: Tập trung vào chất lượng thay vì chỉ số VN-Index
Trung bình 10 năm qua VN-Index tăng 9%/năm, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng 10-15%/năm là động lực chính của sự tăng giá dài hạn của TTCK. -
Cảng Liên Chiểu là một trong 3 cửa ngõ quốc tế ra biển
Cần xác định cảng Liên Chiểu sẽ là cảng biển của miền Trung - một trong 3 cụm cảng biển nước sâu của cả nước, cửa ngõ ra biển ở quy mô quốc tế... -
Chứng khoán: Cẩn trọng “quả bom margin”
Nếu thị trường chứng khoán (TTCK) có thông tin bất lợi, “quả bom margin” có thể nổ tung. -
Đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu khi nền kinh tế phục hồi?
Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế phục hồi do kiểm soát tốt Covid-19, vậy giai đoạn hiện nay nhà đầu tư nên đầu tư vào vàng, cổ phiếu hay trái phiếu? -
CREA: Phát triển nhiệt điện than Việt Nam có thể gây thiệt hại 13 tỉ USD
(PetroTimes) - Ô nhiễm không khí từ các dự án điện than được đề xuất xây dựng với tổng công suất 30 GW có thể khiến đất nước bị thiệt hại khoảng 270 triệu USD mỗi năm.