Iran sẽ có hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh hơn S-300 của Nga?

10:03 | 18/04/2012

519 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi mới đây công bố, nước này đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển và sản xuất một phiên bản tên lửa phòng thủ nội địa tiên tiến dựa trên hệ thống phòng thủ tên lửa S300 của Nga.

Ông Vahidi cho biết: “Việc phát triển một phiên bản của hệ thống tên lửa phòng không thay thế hệ thống S-300 đang được tiến hành và đã mang lại những kết quả tốt”.

Hệ thống S-300 của Nga

Trước đó, các quan chức quân sự Iran còn tự tin tuyên bố, hệ thống tên lửa mới mà phía Iran đang phát triển với tên gọi là Bavar (Niềm tin) 373, còn mạnh mẽ và hiện đại hơn hệ thống S-300 của Nga.

Cuối năm 2007, Nga và Iran đã ký kết một bản hợp đồng trị giá 800 triệu USD nhằm cung cấp cho Iran 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300PMU-1. Tuy nhiên, cho đến ngày 22/9/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh chấm dứt bản hợp đồng này vì cho rằng nó vi phạm Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm bất cứ quốc gia nào trên thế giới cung cấp vũ khí cho Iran, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa, xe tăng, trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu và các loại tàu chiến.

Chính phủ Iran cho rằng, việc Nga chuyển giao các hệ thống phòng thủ S-300 cho nước này không hề vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hồi tháng 8/2011, Iran đã chính thức đệ đơn kiện Nga lên Toà án Trọng tài Quốc tế về việc đã từ chối chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 theo hợp đồng đã ký kết từ năm 2007.

Mai Lâm (Theo RIA)