HLV Mourinho nói gì sau trận thua tệ hại nhất trong sự nghiệp?

11:08 | 22/10/2021

93 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
HLV Jose Mourinho đã phải nhận trận thua mất mặt nhất trong sự nghiệp khi để Bodo Glimt đánh bại với tỷ số 6-1 trong trận đấu thuộc vòng bảng Europa Conference League diễn ra rạng sáng nay (22/10).

Chuyến làm khách trên sân của Bodo Glimt của thầy trò HLV Mourinho đã trở thành "ác mộng" khi họ để đội chủ nhà chọc thủng lưới tới 6 lần và chỉ có được một bàn danh dự do công của Carles Perez.

Đội chủ nhà Bodo liên tiếp có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 8 và phút 20, trước khi Carles Perez rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 28. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp một.

HLV Mourinho nói gì sau trận thua tệ hại nhất trong sự nghiệp? - 1
Các cầu thủ Bodo chơi tưng bừng và đánh bại Roma với tỷ số 6-1.

Nhưng hiệp hai là một hiệp đấu kinh hoàng của các cầu thủ AS Roma, khi để Bodo chọc thủng lưới tới 4 bàn và kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 6-1.

Đây được xem là một trong những thất bại lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Mourinho và là lần đầu tiên sau 1.008 trận trên cương vị HLV mà một trong những đội của ông để thủng lưới từ 6 bàn trở lên. Lần gần nhất đội bóng do Mourinho dẫn dắt để thủng lưới cách biệt 5 bàn đã cách đây 11 năm, trong trận El Clasico vào năm 2010 và bại trận dưới tay Pep Guardiola.

"Trách nhiệm hoàn toàn do tôi", HLV Mourinho nhận lỗi về mình sau trận thua trước CLB của Na Uy.

HLV Mourinho nói gì sau trận thua tệ hại nhất trong sự nghiệp? - 2
HLV Mourinho nhận trách nhiệm về mình sau trận thua mất mặt nhất trong sự nghiệp.

'Tôi sử dụng những cầu thủ thường xuyên không đá chính, tôi quyết định thực hiện những thay đổi này và cho nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi. Tôi đã làm điều đó với mục đích tốt, để tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị đã luyện tập chăm chỉ và xoay tua đội hình.

Tôi thừa nhận đội bóng vẫn có những hạn chế thực sự. Chúng tôi có 13 cầu thủ đủ sức đại diện cho đội bóng, những người trên băng ghế dự bị vẫn đang ở một đẳng cấp khác.

Chúng tôi đã thua một đội bóng có đội hình xuất phát chất lượng hơn chúng tôi. Bodo có nhiều cầu thủ chất lượng hơn so với những cầu thủ dự bị của chúng tôi. Đơn giản vậy thôi', HLV Mourinho giải thích cho trận thua sốc.

HLV Mourinho nói gì sau trận thua tệ hại nhất trong sự nghiệp? - 3
Đội trưởng Roma Lorenzo Pellegrini khẳng định toàn đội đã nhận cái tát xứng đáng vào mặt và thề sẽ xem đây là bài học lớn để nỗ lực hơn nữa trong các trận đấu còn lại của mùa giải.

Lorenzo Pellegrini - đội trưởng của Roma, người vào sân ở phút thứ 60 của trận đấu - cũng đã lên tiếng xin lỗi những người hâm mộ đội nhà khi khẳng định toàn đội đã bị 'tát vào mặt' sau trận thua này, đồng thời thề sẽ rút kinh nghiệm từ thất bại.

'Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc xin lỗi và quyết tâm trở lại đúng hướng hơn trước. Chúng tôi đã thảo luận với nhau trong phòng thay đồ sau trận thua. Đôi khi bạn cần một cái tát để học hỏi và chúng tôi đã nhận một cái tát vào mặt hôm nay, một cái tát hoàn toàn xứng đáng cho chúng tôi.

Chúng tôi phải đảm bảo rằng đây là bài học lớn để rút kinh nghiệm và thay đổi trong phần còn lại của mùa giải. Kể từ ngày mai, chúng tôi phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa, bởi vì có rất nhiều trận đấu phải giành chiến thắng ở phía trước", Pellegrini chia sẻ.

Theo Dân trí