Đối tượng lừa xuất khẩu lao động sa lưới

22:00 | 21/06/2011

252 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/6, Phòng PC46 Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi lừa đảo trong xuất khẩu lao động đối với Nguyễn Văn Thọ (30 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Thọ

Theo tố cáo của anh Nguyễn Văn H. (ở phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm), từ năm 2007, qua các mối quan hệ quen biết, anh H. kết thân với Nguyễn Văn Thọ.

Thọ tự giới thiệu là giám đốc một công ty môi giới có trụ sở ở đường Nguyễn Chí Thanh. Hắn luôn khoe quan hệ rộng, chơi thân với nhiều người quan trọng và có vị thế trong xã hội nên việc gì cũng có thể môi giới thành công.

Tháng 3/2008, anh H. kể với Thọ về một người bạn làm việc tại một công ty chuyên xuất khẩu lao động nhưng đang gặp khó khăn trong việc xin visa cho người lao động đi Cộng hòa Séc. Thọ nói có chị họ bên vợ làm to, có thể lo được việc này. Thọ yêu cầu trả chi phí là 1.500 USD/bộ visa. Sau khi thỏa thuận, bạn của anh H. đã chuyển cho Thọ 30 bộ hồ sơ và 24.000 USD. Anh H. ứng thêm 4.500 USD đưa cho Thọ, tổng cộng là 28.500 USD. Thọ hẹn sau 2 tháng sẽ có giấy gọi phỏng vấn và lấy được visa. Tuy nhiên đến hẹn thấy Thọ bặt vô âm tín, anh H. đòi lại tiền thì Thọ chỉ trả lại 23.400 USD, còn nợ 5.100 USD.

Sự việc chưa dừng ở đó. Sau khi đã trả một phần tiền cho anh H. Thọ tiếp tục gợi ý có chương trình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc mà không cần học tiếng, không cần thi lấy chứng chỉ do phía Hàn Quốc tổ chức mà chỉ cần nộp từ 8.000 USD đến 11.000 USD, sau 34 tháng sẽ được sang Hàn Quốc làm việc.

Thọ yêu cầu nộp tiền đặt cọc từ 3.000 – 4.000 USD, khi nào công nhân lên đường sang Hàn Quốc thì thanh toán nốt. Số tiền 5.100 USD mà Thọ nợ anh H. sẽ được chuyển sang để lo cho các trường hợp đi lao động tại Hàn Quốc. Thấy “bùi tai”, anh H. nhờ Thọ lo cho 4 trường hợp và nộp cho Thọ 17.500 USD (tương đương 350 triệu đồng). Một lần nữa lo không xong vụ đi lao động Hàn Quốc này, bị anh H. nhiều lần đến đòi tiền, Thọ đã trả lại một phần, còn nợ 260 triệu đồng.

Sau một thời gian không trả được số nợ này, Thọ đã bị anh H. gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng Thọ.

Phòng PC46 thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Văn Thọ, đề nghị liên hệ Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội để giải quyết, gặp đồng chí Cường, điện thoại: 0915812222. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

T. Minh