Cháy xưởng may ở Bangladesh, 120 người thiệt mạng
Xác nạn nhân trong vụ cháy xưởng may ở Bangladesh
Theo người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Bangladesh, ngọn lửa bùng phát lúc chiều tối ngày 24/11 ở tầng trệt của tòa nhà chín tầng trong khu công nghiệp Ashulia và nhanh chóng lan ra các nơi khác, làm hàng trăm công nhân bị kẹt trong đám lửa.
Các nhân chứng cho hay công nhân nơi đây, đa số là phụ nữ, bỏ chạy tán loạn khi ngọn lửa bao trùm cả tòa nhà nhưng không ra khỏi do các cửa thoát hiểm nhỏ hẹp.
“Nhiều người nhảy khỏi cửa sổ và bị thương tích hay chết ngay tại chỗ”- theo một người dân địa phương.
“Vào sáng nay (26/11) chúng tôi thu hồi được 120 xác nạn nhân bị chết cháy và con số thiệt mạng có thể còn lên cao hơn nữa”- theo lời ông Abu Nayeem Mohammad Shahidullah, chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa, cho báo chí hay.
Bangladesh có khoảng 4.500 xưởng may quần áo cho các nhãn hiệu như Tesco, Wal-Mart, JC Penney, H&M, Marks & Spencer, Kohl's và Carrefour.
Bangladesh là quốc gia xuất khẩu hàng may lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với tổng trị giá chiếm khoảng 80% trong số 24 tỉ USD hàng hóa xuất khẩu mỗi năm.
Ðây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng trầm trọng nhất trong ngành công nghiệp may ở Bangladesh trong mấy năm gần đây. Vẫn theo ông Shahidullah, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện đang được làm rõ.
Nh.Thạch (Theo AP)
-
Hỏa hoạn tại Sở giao dịch chứng khoán 400 tuổi ở Đan Mạch
-
Tăng cường phòng, chống cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên đán 2024
-
Cháy nhà máy lọc dầu gần cảng xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Nga
-
Bangladesh tiếp nhận lô uranium đầu tiên từ Nga
-
Đã tiếp nhận hơn 55,4 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại