45 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài tại đại hội thể thao bãi biển châu Á

19:59 | 23/09/2015

701 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đại diện Ban tổ chức khẳng định, đại hội thể thao bãi biển châu Á không đơn thuần là thi đấu các môn thể thao, mà còn là dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra với thế giới.
45 quoc gia va vung lanh tho se tranh tai tai dai hoi the thao bai bien chau a
Buổi họp báo quốc tế về sự kiện Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Chiều 23/9, tại TP. Đà Nẵng diễn ra buổi họp báo quốc tế về Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (Asian Beach Games - ABG 5). Với sự cân nhắc về địa lý, khí hậu, giao thông, tiềm năng phát triển du lịch… Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT lựa chọn TP Đà Nẵng thay vì Nha Trang (Khánh Hòa) là địa điểm đăng cai ABG 5 với thời gian dự kiến từ 24/9 đến 3/10/2016.

Tại đại hội lần này sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 165 bộ huy chương. Tại Công viên biển Đông diễn ra các môn bóng đá, thể hình, bóng rổ 3x3, Muaythai, võ cổ truyền Việt Nam, đá cầu, vật, jujitsu, pencak silat, vovinam, bơi marathone, bóng nước, rowing ven biển…

Các môn bóng chuyền, bóng ném, cầu mây sẽ diễn ra tại bãi biển Mỹ Khê; hai môn bóng gỗ và bi sắt diễn ra tại khu vực đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Theo Ban tổ chức, dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia đại hội, trong đó có 3.100 VĐV và 1.500 HLV, cán bộ đoàn đến từ 45 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

“ABG 5-2016 có khoảng 2.200 tình nguyện viên; 600 nhà báo trong nước và quốc tế đưa tin về đại hội này. Mục tiêu của ABG 5-2016 nhằm giới thiệu TP Đà Nẵng như một điểm đến du lịch thân thiện, hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Khai thác có hiệu quả sản phẩm du lịch biển kết hợp với thể thao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình thể thao khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung”, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó trưởng ban thường trực tổ chức Asian Beach Games (ABG) lần thứ 5 khẳng định. 

Đại hội Thể thao bãi biển là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali - Indonesia theo chu kỳ 2 năm một lần. Sự kiện đầu tiên của Đại hội lần này là lễ bấm đồng hồ đếm ngược tại vòng xuyến phía Đông cầu sông Hàn vào sáng ngày mai (ngày 24/9).

45 quoc gia va vung lanh tho se tranh tai tai dai hoi the thao bai bien chau a Mãn nhãn màn pháo hoa nghệ thuật trên sông Hàn
45 quoc gia va vung lanh tho se tranh tai tai dai hoi the thao bai bien chau a Đà Nẵng - thành phố của những điều tử tế
45 quoc gia va vung lanh tho se tranh tai tai dai hoi the thao bai bien chau a Đà Nẵng ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch

Thanh Hiếu

Năng lượng Mới