Xây thêm nhà ga ở sân bay Tân Sơn Nhất

10:57 | 10/03/2016

2,115 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM sẽ được xây thêm một khu nhà ga có công suất khoảng 10 triệu lượt hành khách/năm.
xay them nha ga o san bay tan son nhat
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Đây là giải pháp nhằm giảm áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất trong khi chờ đợi sân bay Long Thành hoàn thành.

Nhà ga mới sẽ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 10 hecta, kết nối với các tuyến đường Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám.

Trong quá trình thi công nhà ga, các tuyến đường này cũng được hoàn thành để kết nối đồng bộ với nhà ga.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, công suất thiết kế của cảng năm 2020 sẽ đạt 25 triệu lượt hành khách/năm. Nhưng trong năm 2015 đã có đến 26,5 triệu lượt, vượt 1,5 triệu lượt và 5 năm.

Dự kiến, trong năm 2016 sẽ có khoảng 30 triệu lượt hành khách lưu thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, năm 2020 là 40 triệu lượt.

Thực tế cho thấy, sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải, kèm theo đó là tình trạng quá tải ở hệ thống giao thông kết nối, gây ùn xe ảnh hưởng đến các chuyến bay.

xay them nha ga o san bay tan son nhat Dân chung cư “khóc ròng” vì lối về nhà bị chặn
xay them nha ga o san bay tan son nhat Giải pháp giảm kẹt xe ở sân bay Tân Sơn Nhất
xay them nha ga o san bay tan son nhat Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có nhà giữ xe 5 tầng

Nguyễn Hiển