TP HCM: Chợ Bình Tây được công nhận di tích cấp thành phố
Việc công nhận di tích đảm bảo rằng các hoạt động xây dựng trong khu vực công trình đều bị nghiêm cấm, trong trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến lãnh đạo TP HCM.
Chợ Bình Tây ngày nay |
Chợ Bình Tây hay còn gọi là chợ Lớn mới nằm trên đường Tháp Mười, quận 6 được xây dựng cách đây gần 100 năm trên vùng đất sình lầy.
Chợ do thương gia Quách Đàm, thương hiệu Thông Hiệp (1863 - 1927) bỏ tiền xây dựng. Ông còn được xem như ''thần tài'' của chợ Bình Tây.
Ảnh tư liệu về chợ Bình Tây |
Ông Quách Đàm rời Trung Quốc sang Việt Nam lập nghiệp, ông đi thu mua ve chai, lông vịt và các loại nguyên liệu phế thải để sinh sống… Nhờ đức tính cần cù chịu khó, sau đó ông trở thành người giàu có.
Hiện nay, chợ Bình Tây có trên 2.300 quầy kinh doanh với hơn 30 nhóm ngành hàng, chợ luôn tấp nập khách hàng và tiểu thương kinh doanh, buôn bán.
Hiển Võ
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ