Thêm hai Phó TGĐ ngành đường sắt bị đình chỉ?

15:52 | 24/03/2014

1,554 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến nghi án nhận hối lộ 80 triệu Yên, sáng ngày 24/3, ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sẽ ký quyết định đình chỉ công việc 2 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để làm rõ thông tin tờ nhật báo Yomiuri Shimbun đăng tải.

>> Đình chỉ chức danh Trưởng ban Quản lý dự án Đường sắt

>> Nghi án cán bộ đường sắt nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng?

Các Phó Tổng Giám đốc ngành đường sắt sẽ bị đình chỉ công việc là ông Ngô Anh Tảo (phụ trách Ban Quản lý dự án Đường sắt) và ông Trần Quốc Đông (từng có thời gian phụ trách Ban Quản lý dự án Đường sắt). Thời gian tạm dừng công việc của hai vị Phó Tổng Giám đốc là 10 ngày.

Trước đó, chiều ngày 23/3, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt đã bị đình chỉ công việc 15 ngày để xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến nghi án hối lộ. Ngay sau khi bị đình chỉ, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định không liên quan.

Trụ sở Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

“Với tư cách là Đảng viên, tôi đã cam đoan với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng là mình không dính líu, không liên quan gì đến nội dung về việc nhận hối lộ mà báo Yomiuri Shimbun Nhật Bản đã đăng tải” - ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Trong một diễn biến khác, tại thông cáo phát đi vào chiều ngày 23/3, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải không công bố cụ thể dự án nào bị Công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản hối lộ. Thế nhưng lại đưa thông tin chi tiết về dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (hay còn gọi là Đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi – Yên Viên) do Công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản làm nhà thầu. 

Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2004. Giai đoạn 1 có giá trị 19.460 tỉ đồng (13.972 tỉ đồng vay Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bả - JICA, còn lại là đối ứng) hiện đã giải ngân hơn 70% kinh phí tư vấn thiết kế. Giai đoạn 2a của dự án đang chuẩn bị ký kết vào tháng 7/2014, nhưng sau khi báo chí Nhật đưa tin về vụ hối lộ Bộ Đinh La Thăng chỉ đạo dừng ký kết hợp đồng này.

Q.Dương