Trò "ném đá giấu tay" của Mỹ ở Ukraina?

08:00 | 24/04/2014

3,316 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chính quyền Kiev quyết định mở lại chiến dịch “chống khủng bố” ở miền đông Ukraina. Việc phó Tổng thống Mỹ đang ở thăm Kiev có tác động gì tới quyết định này?

Ai xúi Kiev mở lại chiến dịch đàn áp người biểu tình thân Nga?

Ngày 22/4, Kiev tái khởi động chiến dịch “chống khủng bố” ở miền đông Ukraina

Quyết định trên của chính quyền Kiev đồng nghĩa với việc thỏa thuận Geneve ký giữa Nga, EU, Mỹ và Ukraina cách nay 5 ngày đã tan thành mây khói.

Chiến dịch “chống khủng bố” là cách mà chính quyền Ukraina dùng để trấn áp những người biểu tình thân Nga đang trấn giữ các trụ sở chính quyền ở một số tỉnh miền đông-nam. Chiến dịch này mở màn từ ngày 13/4 sau khi người biểu tình quyết không rời bỏ những nơi chiếm đóng bất chấp tối hậu thư của Tổng thống tạm quyền Ukraina Oleksander Turchinov. Đến ngày 17/4, sau khi thỏa thuận Geneve được ký kết, hoạt động “chống khủng bố” này tạm ngưng vì lý do… nghỉ Lễ Phục sinh.

Tính đến ngày 18/4, chiến dịch đàn áp người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraina đã khiến hàng chục người chết.

Đêm 22/4, quân đội Ukraina tiếp tục mờ lại chiến dịch “chống khủng bố” tại khu vực đông nam đất nước theo lệnh của quyền Tổng thống Alexandr Turchinov. Trong tuyên bố nối lại các hoạt động quân sự, ông Turchynov nói: “Tôi kêu gọi các cơ quan an ninh hãy nối lại và thực hiện các biện pháp chống khủng bố có hiệu quả để bảo vệ các công dân Ukraina ở miền Đông trước các kẻ khủng bố”.

Cần phải nhắc lại rằng giai đoạn đầu của chiến dịch chống khủng bố đã đánh dấu bằng cảnh thất bại nhục nhã của quân đội Ukraina khi các xe bọc thép của họ bị dân địa phương bao vây buộc các binh sĩ phải giao nộp súng mới cho đi khỏi.

Lần này Kiev tỏ ra quyết tâm hơn. Nhưng các lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina cũng chẳng hề thua kém khi tuyên bố rằng họ sẵn sàng đối phó với “chiến dịch chống khủng bố” của Kiev.

Ai xúi Kiev mở lại chiến dịch đàn áp người biểu tình thân Nga?

Các lực lượng thân Nga vẫn đang chiếm giữ các công sở ở đông Ukraina

Sự quyết tâm của chính quyền Kiev trong chiến dịch đàn áp người biểu tình thân Nga được giải thích bằng tuyên bố ủng hộ toàn diện đối với chính quyền Ukraina của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang ở thăm Kiev. Phát biểu trước Quốc hội Ukraina ngày 22/4, Phó Tổng thống Joe Biden nói: “Chúng tôi không dám quả quyết sẽ đáp ứng tất cả cho quý vị. Nhưng chúng tôi muốn đứng bên cạnh quý vị để đối phó với những ‘mối đe doạ nhục nhã’ nhằm chia cắt Ukraina”.

Phát biểu trên kênh truyền hình Nga RT ngày 23/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mỹ đã gây ảnh hưởng trực tiếp với hành động của chính quyền hiện tại ở Ukraina. Theo lời ông Lavrov, nhà chức trách tại Kiev đã khôi phục chiến dịch vũ lực chống lại người biểu tình phản đối ở miền đông-nam Ukraina, sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Biden đến đất nước này. Bộ trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng chính người Mỹ đang chỉ đạo mọi hành động của chính quyền Kiev. Ông Lavrov không quên nhắc lại rằng chiến dịch này được chính quyền mở ra ngay sau khi Giám đốc CIA Joe Brennan thăm Kiev.

Trước đó ngày 16/4, hãng tin Nga Itar-tass đưa tin FBI, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ đã cử chuyên gia tới Ukraina giúp Kiev về an ninh, cảnh sát, nội vụ và quan hệ quốc tế. Theo Itar-tass, do lực lượng an ninh Ukraina không có khả năng thu thập thông tin tại khu vực Đông Nam nên vấn đề này hiện do Phòng tùy viên quân sự Mỹ tại Ukraina đảm trách.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Séc (CT24) Cựu Tổng thống Czech Vaclav Klaus phát biểu rằng, cuộc khủng hoảng Ukraina được Mỹ và EU kích động do họ quá sốt sắng trong việc lôi kéo quốc gia này về phía phương Tây. Ông Vaclav Klaus tin rằng, lúc này cần phải ngừng gây áp lực với Ukraina để đất nước có cơ hội tự quyết định vận mệnh tương lai. Nếu không cái mà châu Âu nhận được sẽ là một cuộc nội chiến lớn kề sát mình. Chuyện như vậy đâu có đáp ứng mong đợi của phương Tây.

Ai xúi Kiev mở lại chiến dịch đàn áp người biểu tình thân Nga?

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk trong cuộc họp ở Kiev ngày 22/4

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 23/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng nếu lợi ích của họ tại Ukraina bị tấn công Matxcơva sẽ đáp trả như đã làm với Gruzia năm 2008, tức là can thiệp quân sự. Ông Lavrov nhấn mạnh “tấn công vào kiều dân Nga tức là tấn công vào nước Nga”.

H.Phan

tổng hợp