Đánh bom kinh hoàng ở Yemen: Ít nhất 60 người chết

16:01 | 29/08/2016

396 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một kẻ đánh bom tự sát đã lao chiếc ôtô mang đầy thuốc nổ vào một trung tâm tuyển quân ở thành phố Aden, Yémen, sáng nay (theo giờ địa phương) làm ít nhất 60 người chết và làm bị thương hàng chục người khác. 
danh bom kinh hoang o yemen it nhat 60 nguoi chet
Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng ở Yemen

Theo cảnh sát Yémen, kẻ khủng bố lái xe vào đoạn đường nằm giữa một trung tâm tuyển quân của quân đội chính phủ và trường Sanafir nằm trên phố Mouammar Kadhafi, lấy theo tên nhà lãnh đạo Libya. Vì vào thời điểm buổi sáng, học sinh đang chuẩn bị vào lớp và những người tới đăng ký tuyển quân đông nên vụ nổ đã khiến trên 60 người chết và rất nhiều người khác bị thương.

Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Aden là thành phố cảng ở tây bắc Yémen. Hiện thành phố này đang là địa bàn tranh giành giữa quân đội chính phủ Yemen và phiến quân Houthis. Với phe nổi dậy, đây là một thành phố chiến lược. Nhờ vào các cảng biển, bọn chúng có thể dễ dàng chuyển vũ khí tới những mặt trận khác ở phía bắc Yemen.

Từ tháng 7/2015, Aden được coi là thủ đô tạm thời của Yémen. Từ đầu năm đến nay, thành phố này hứng chịu nhiều vụ đánh bom khủng bố nhằm vào quân đội chính phủ và giới chức chính trị. Một số vụ được nhóm IS lên tiếng nhận trách nhiệm. Vụ tấn công khủng bố gần đây nhất nhằm vào Aden diễn ra vào ngày 20/7, giết chết 4 cảnh sát.

Theo tin mới cập nhật, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đẫm máu này.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ đánh bom.

danh bom kinh hoang o yemen it nhat 60 nguoi chet
danh bom kinh hoang o yemen it nhat 60 nguoi chet
danh bom kinh hoang o yemen it nhat 60 nguoi chet
danh bom kinh hoang o yemen it nhat 60 nguoi chet

Nh.Thạch

Reuters