Công Phượng sẽ về Việt Nam trưa hôm nay (23/01)

07:00 | 23/01/2016

573 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dự kiến trưa 23/01, Công Phượng sẽ từ Qatar về Việt Nam để tiếp tục điều trị chấn thương.

tin vui toi gia dinh cong phuong

HLV Lê Thụy Hải vạch trần 'thuyết âm mưu' của HLV Miura?

Tung ra sân đội hình có nhiều ngôi sao HAGL nhưng vẫn tồn đọng không ít yếu kém, HLV Miura bị cho rằng đã cố tình “nhấn chìm" U23 Việt Nam.

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE ở lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2016, Công Phượng đã dính chấn thương vai ở những phút bù giờ của trận đấu, khi tiền đạo gốc Nghệ An nỗ lực băng lên tranh chấp bóng cùng hậu vệ đối phương.

Ngay sau đó, Công Phượng đã được đưa vào bệnh viện Aspetar (Doha, Qatar) để chụp chiếu, xác định mức độ chấn thương. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Công Phượng đã bị gãy xương bả vai trái. Đến chiều 21/1 (giờ Qatar), Công Phượng đã được phẫu thuật và cố định lại xương bả vai.

Phượng vui mừng vì ca mổ thành công, trong khi CLB Mito Hollyhock muốn sớm đón anh để có điều kiện điều trị tốt nhất

tin vui toi gia dinh cong phuong
Cuối cùng thì người hâm mộ cũng được nhìn thấy Công Phượng

Ca mổ thành công tốt đẹp và sau đó Công Phượng đã có thể lên mạng xã hội để thông báo đến người thân, bạn bè cũng như người hâm mộ về tình hình chấn thương của mình. Hôm qua quả là ngày sinh nhật đáng nhớ với Công Phượng khi anh được ông Nguyễn Hoằng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước CHXHCN Việt Nam tại Qatar tổ chức sinh nhật ngay trên giường bệnh.

Đến trưa hôm nay (22/1), các bác sĩ của bệnh viện Aspetar đã khám lại một lần nữa chấn thương của Công Phượng trước khi đưa ra quyết định có nên để tiền đạo U23 Việt Nam về nước tiếp tục điều trị hay không. Sau khi khám xong, các bác sĩ đã thông báo chi tiết tình hình chấn thương và cho biết Công Phượng có thể về nước.

Tuy nhiên, các bác sĩ của bệnh viện Aspetar cũng không quên dặn dò Công Phượng tuyệt đối không được cử động mạnh trong lúc di chuyển từ Qatar về Việt Nam. Dự kiến, ông Đoàn Anh Tuấn – cán bộ phòng các ĐTQG VFF cùng bác sĩ tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Thủy sẽ đưa Công Phượng về nước lúc 1h30 ngày 23/1 (giờ Qatar, tức 5h30 giờ Việt Nam).

tin vui toi gia dinh cong phuong

Công Phượng được dặn tránh cử động mạnh trong thời gian di chuyển trở về Việt Nam

 

Công Phượng sẽ đáp chuyến bay về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào khoảng 12h45 (trưa 23/1, giờ Việt Nam). Trước khi rời Qatar về Việt Nam, Công Phượng có chia sẻ với chúng tôi: “Hôm nay, các bác sĩ ở Qatar đã khám lại và thông báo tình hình chấn thương của tôi.

Theo các bác sĩ ở đây nói, có thể tôi sẽ mất khoảng 2 đến 3 tháng mới có thể hồi phục và tập luyện trở lại bình thường được. Hiện tại, tôi vẫn đang cảm thấy khá đau ở vùng vai trái”.

Trong khi đó, thông tin từ lãnh đạo CLB HAGL cho hay, đội bóng Mito Hollyhock – CLB vừa hoàn tất hợp đồng mượn Công Phượng đang muốn đưa tiền đạo của U23 Việt Nam sang Nhật Bản điều trị với những điều kiện tốt nhất. Nghe thông tin này, Công Phượng cho biết anh rất vui và hy vọng có thể bình phục sớm hơn dự kiến.

[PHOTO] Điểm tin hậu trường 22/1: Kỳ Hân chưa từng 'vượt rào" với Mạc Hồng Quân
[PHOTO] Ảnh chế: Sao Barca may mắn thoát án tù
[PHOTO] Mỹ nhân ngực khủng theo chân cựu sao Premier League

Nam Lun

Tổng Hợp