Côn đồ hành hung cảnh sát giao thông

16:44 | 19/09/2016

2,469 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy đối tượng xăm trổ không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy lạng lách đánh võng trên đường, một chiến sĩ Cảnh sát giao thông ngăn chặn liền bị đối tượng hành hung tới tấp.
ngan chan doi tuong danh vong tren duong csgt bi hanh hungDùng dao tấn công cảnh sát để giải cứu đồng bọn
ngan chan doi tuong danh vong tren duong csgt bi hanh hungDùng gạch tấn công vợ và cảnh sát
ngan chan doi tuong danh vong tren duong csgt bi hanh hungCục trưởng CSGT nói về nạn chống người thi hành công vụ

Sáng 19/9, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chiến sĩ Cảnh sát giao thông bị đối tượng xăm trổ không đội mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt. Theo chủ nhân những bức ảnh, thì sự việc diễn ra tại đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

ngan chan doi tuong danh vong tren duong csgt bi hanh hung
Hình ảnh chiến sĩ CSGT bị đối tượng Cường hành hung.

Liên quan đến sự việc, Trung tá Phạm Anh Tuấn - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho hay, chiến sĩ Cảnh sát giao thông bị hành hung là cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông số 3.

Sáng 19/9, Trung úy Thảo trên đường đi làm nhiệm vụ qua đường Láng thì thấy một đối tượng xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên đã ngăn chặn.

Thay vì chấp hành, đối tượng liền túm cổ áo Trung úy Thảo rồi đánh vào mặt, vào người. Bất bình, nhiều người đi đường đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông khống chế, áp giải về trụ sở công an.

Tại trụ sở Công an phường Láng Thượng, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Chí Cường (ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo Trung tá Phạm Anh Tuấn, cán bộ bị hành hung chỉ bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, qua khám xét trên người đối tượng có giấy tờ nghi HIV nên hiện Trung úy Thảo được đưa đi đến bệnh viện để kiểm tra.

Thiên Minh