Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo làm rõ vụ chủ quán Xin chào bị khởi tố

12:36 | 20/04/2016

29,631 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ông chủ quán ăn Xin chào đã bật khóc khi trò chuyện với Phóng viên Báo điện tử PetroTimes liên quan đến việc Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo làm rõ vụ án "Kinh doanh trái phép". 
bi thu thang lam ro vu chu quan xin chao bi khoi to
Ông Nguyễn Văn Tấn.

Ngày 20/4, trao đổi với Phóng viên Báo điện tử PetroTimes, ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, ngụ quận Bình Tân), chủ quán ăn “Xin chào” đã bật khóc khi biết tin Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Ông Tấn nói trong nước mắt: “Tôi rất xúc động trước quyết định kịp thời của Bí thư Đinh La Thăng”.

Ông Tấn thông qua Báo điện tử PetroTimes xin gửi lời cảm ơn đến Bí thư Thăng. Ông Tấn khẳng định vụ việc này bản thân ông bị oan. Nhiều tháng liền bị khởi tố, ông Tấn sống trong nỗi lo âu và sợ hãi.

Trong quá trình kinh doanh, nhiều vấn đề chưa rõ về pháp luật, được cơ quan chức năng “quan tâm”, ông Tấn luôn tìm cách khắc phục. Vốn đầu tư vào quán ăn đã nhiều, ông Tấn gần như kiệt sức. Ông Tấn nói trong tiếng nấc nghẹn: “Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Bí thư Thăng”.

Liên quan đến vụ việc, tháng 8/2015, anh Tấn thuê mặt bằng tại địa chỉ C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, gần căng-tin của Công an huyện Bình Chánh để mở quán cà phê, ăn sáng, cơm trưa văn phòng.

Ngày 8/8/2015, anh Tấn khai trương tiệm với tên gọi “Xin chào”. Chỉ sau 5 ngày, hai cán bộ Công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra hành chính và lập biên bản vi phạm “Kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Ngay hôm sau, anh Tấn lên UBND huyện Bình Chánh đăng ký chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Cũng 5 ngày sau, anh Tấn được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lúc này, Trưởng Công an huyện Bình Chánh căn cứ theo Nghị định 185/2013/NĐ-CO để ra quyết định xử phạt anh Tấn 17 triệu đồng.

Căn cứ theo quyết định xử phạt dựa trên Biên phản vi phạm do 2 cán bộ Công an huyện Bình Chánh đã lập nhưng trong quyết định xử phạt phát sinh thêm 4 lỗi. Đến ngày 10/9/2015, hai cán bộ Công an huyện Bình Chánh lại tiếp tục đến kiểm tra về lỗi “Vệ sinh an toàn thực phẩm”. Biên bản vi phạm tiếp tục được lập với hành vi “Sử dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại” và “Sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm”.

Ngày 2/10/2015, UBND huyện ký Công văn số 2211/KT phúc đáp công văn của Công an huyện Bình Chánh xin ý kiến chỉ đạo. Công văn có nội dung: “Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tấn hoạt động kinh doanh ăn uống là kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. Trường hợp hộ kinh doanh không thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định”.

Dù nhận được Công văn phúc đáp của UBND huyện là vậy, nhưng đến ngày 25/1/2016, Công an huyện Bình Chánh vẫn tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với anh Tấn.

Công an huyện Bình Chánh đã dùng 2 biên bản kiểm tra vi phạm hành chính làm căn cứ cấu thành tội phạm vì cho rằng anh Tấn đã “tái phạm” việc kinh doanh trái phép. Căn cứ trên cơ sở Kết luận điều tra của Công an huyện Bình Chánh, ngày 11/3/2016, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đã tống đạt Cáo trạng đối với bị can Nguyễn Văn Tấn.

bi thu thang lam ro vu chu quan xin chao bi khoi to

Bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh (?!)

(PetroTimes) - Anh Nguyễn Văn Tấn mở quán ăn gần căng-tin của Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) để mưu sinh đã vướng phải vòng lao lý. 

bi thu thang lam ro vu chu quan xin chao bi khoi to

Giao dịch “gầm bàn”

Trong cả một rừng thủ tục hành chính ở nước ta thì các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép dù là xây dựng hay đăng ký kinh doanh luôn là nỗi kinh hoàng của người dân và doanh nghiệp.

bi thu thang lam ro vu chu quan xin chao bi khoi to

TP HCM lại công bố doanh nghiệp nợ thuế lớn

(Petrotimes) – Cục Thuế TP HCM vừa công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 3 với 31 doanh nghiệp và số tiền nợ thuế tổng cộng trên 209 tỷ đồng.

Hưng Long