Bị phạt tù nếu đăng hình con lên Facebook

10:19 | 02/03/2016

2,054 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo các điều luật nghiêm khắc về quyền riêng tư của Pháp, phụ huynh Pháp có thể bị phạt một năm tù giam và phạt tiền khoảng 45.000 franc nếu đăng hình con cái lên các trang mạng xã hội.

Hình phạt này sẽ được áp dụng nếu bị kết tội công khai cuộc sống riêng tư của người khác khi không được sự đồng ý, kể cả đó là đối với con cái của mình.

bi phat tu neu dang hinh con len facebook

Cảnh báo này của chính quyền Pháp bắt nguồn từ nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em từ những bức ảnh gia đình được đăng tải trên các mạng xã hội và đánh cắp thông tin cá nhân.

Về cảnh báo này của chính quyền Pháp, đại diện của Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, ông Jay Parikh cho biết, Facebook đang xem xét thiết lập một hệ thống thông báo cho các bậc cha mẹ khi họ đăng hình con cái của mình mà không thiết lập các quyền hạn chế.

 

Hương Thu

Theo Telegraph