Bảo Việt Hậu Giang phát hiện vụ trục lợi hơn 343 triệu đồng

15:10 | 24/11/2015

3,048 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang đã có kết luận về việc ông Bùi Minh Thắng (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trục lợi số tiền bồi thường bảo hiểm hơn 343 triệu đồng.

Ngày 22/11, bà Trần Thị Lê A (ngụ TP Cần Thơ) nhận được công văn trả lời của Công ty Bảo Việt Hậu Giang (gọi tắt: Bảo Việt Hậu Giang) liên quan đến đơn tố cáo ông Bùi Minh Thắng có hành vi gian lận bảo hiểm. Bảo Việt Hậu Giang đã xem xét nội dung đơn tố cáo, tiến hành xác minh và điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 0h ngày 27/11/2012, bà Lê A đang ở nhà riêng tại phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì nhận được điện thoại của bà Thảo (vợ ông Thắng) nói ông Thắng nhậu xỉn chạy xe rơi xuống sông Cần Thơ Bé (huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Bà Thảo nhờ bà Lê A chở đi lên Thốt Nốt gấp.

bao viet hau giang phat hien vu truc loi hon 343 trieu dong
Công văn trả lời về việc “trục lợi” bảo hiểm trong vụ tai nạn giao thông.

Bà Lê A đã nhờ người chở bà Thảo cùng đi đến hiện trường. Trên đường, bà Thảo truyền đạt lại yêu cầu của ông Thắng nói bà Lê A phải đứng ra nhận trách nhiệm là người điều khiển xe gây ra tai nạn để được nhận tiền bảo hiểm và tránh gây tai tiếng.

Ông Thắng (công tác tại Công an tỉnh Hậu Giang) đã nhiều lần vi phạm, bị xử lý kỷ luật và vụ gần nhất là đánh tài xế taxi Mai Linh. Lúc này, ông Thắng liên tục gọi điện thoại để gây sức ép buộc bà Lê A phải giúp đỡ và tự nhận đã lái xe gây ra tai nạn. Bà Lê A phải đứng ra để giải quyết việc đưa xe Camry biển số 95L–8888 về nơi sửa chữa trước khi trời sáng.

Bà Lê A có mặt tại hiện trường thì CSGT huyện Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đang tiến hành lập biên bản hiện trường. Sau đó, bộ hồ sơ “gian” do ông Thắng chỉ đạo bà Lê A đứng ra “bảo lãnh” để làm bảo hiểm được hoàn tất và Bảo Việt Hậu Giang đồng ý chi trả số tiền bồi thường hơn 343 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Lê A còn liên tục bị ông Thắng “khống chế” nhiều vấn đề liên quan đến vay mượn nợ. Uất ức, bà Lê A đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Hậu Giang nhưng không được giải quyết triệt để. Bà Lê A quyết tâm đi làm rõ vụ việc nên đã gửi đơn tố cáo đến Cục điều tra Viện Kiểm sát Tối cao và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.  

Bảo Việt Hậu Giang kết luận, biên bản làm việc với ông Bùi Minh Thắng và các nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn đã thể hiện ông Thắng điều khiển xe mang biển số 95L-8888 gây tai nạn vào rạng sáng 27/11/2012. Trong quá trình điều khiển xe, ông Thắng có sử dụng bia rượu.

Bà Lê A đã đề nghị Bảo Việt Hậu Giang thu hồi số tiền bồi thường do hành vi gian dối của ông Thắng hơn 343 triệu đồng. Sau khi xem xét sự việc, Bảo Việt Hậu Giang khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành trình tự thủ tục thực hiện theo Hợp đồng bảo hiểm.

Liên quan đến vụ việc, bà Lê A cũng đã phối hợp cùng Bảo Việt Hậu Giang chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan lên Cục điều tra Viện Kiểm sát Tối cao để xem xét xử lý.

Hưng Long