10 sự kiện nổi bật ngày 28/8

19:00 | 28/08/2016

243 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam, sáng 28/8/2016, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brunei.
10 su kien noi bat ngay 288 471476

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam, sáng 28/8/2016, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brunei. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476

Sáng 28/8/2016, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016.Trong ảnh:Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476

Sáng 28/8/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV, năm 2016. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476

Sáng 28/8, UBND Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam và Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình trường THCS Hùng Vương – Thị xã Phú Thọ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh nhà trường. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng các đại biểu tại nghi lễ khánh thành công trình. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476

Ngày 28/8/2016, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công Dự án Trung tâm Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) tại quận Bình Tân. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 490 tỷ đồng, gồm khối nhà phục vụ công chúng cao 5 tầng, với diện tích sàn xây dựng 8.487 m2; khối bảo quản tài liệu cao 18 tầng với diện tích sàn xây dựng 20.630 m2 và các công trình phụ trợ khác. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018.Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476

Ngày 28/8/2016, Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2016 đã tiến hành chặng đua thứ 5 với 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (Nghệ An) với tổng chiều dài là 54km. Kết quả, giải Nhất chặng đua thứ 5 thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Tâm đội Gạo hạt ngọc trời An Giang; về Nhì là vận động viên Jos Koop của đội BICT Lào và về thứ Ba là vận động viên Lê Nguyệt Minh đội Anh văn Hội Việt - Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Vận động viên Nguyễn Thành Tâm đội Gạo hạt ngọc trời An Giang (áo xanh) về đích đầu tiên ở chặng thứ 5. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476
Sáng 28/8/2016, hàng nghìn người dân và khách du lịch các nơi đã tập trung chật kín các tuyến đường chính của trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) để thưởng lãm lễ hội “Nghinh Ông xuất du”, Đây là phần quan trọng và hấp dẫn nhất của Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết 2016. Lễ hội diễn ra từ ngày 26-28/8 với phần lễ và phần hội gồm nhiều hoạt động gắn với văn hóa tín ngưỡng dân gian địa phương. Trong đó nổi bật là Lễ Nginh Ông xuất du trên các đường phố trung tâm thành phố Phan Thiết với sự tham gia diễu hành của hơn 700 người. Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết được tổ chức 2 năm một lần với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian truyền thống của bà con người Hoa tại thành phố Phan Thiết. Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức nhằm cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thanh bình, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Từ năm 1996, tỉnh Bình Thuận cho phục dựng lễ hội văn hóa này và trở thành một trong những lễ hội thu hút khách du lịch đông nhất tại Phan Thiết. Trong ảnh: Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân và khách du lịch các nơi tập trung chật kín các tuyến đường chính của trung tâm thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 288 471476

Ngày 27/8, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 6 diễn ra tại thủ đô Nairobi của Kenya, các nhà lãnh đạo châu Phi đã nhấn mạnh rằng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đang là mối đe dọa lớn đối với sự phát triển của châu Phi, đồng thời kêu gọi Nhật Bản và cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ châu lục này trong cuộc chiến chống khủng bố. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng châu Phi cần có một ghế ủy viên thường trực tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để "đảm bảo có tiếng nói" trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 2 trái) và các nhà lãnh đạo châu Phi chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476

Trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif , hai bên đã tìm kiếm các quan điểm đồng thuận về cách thức ổn định thị trưởng dầu mỏ cũng như củng cố Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Phát biểu trên một chương trình truyền hình sau buổi tiếp Ngoại trưởng Iran ngày 27/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Venezuela và Iran tiếp tục tìm kiếm quan điểm chung cũng như sự đồng thuận mới về ổn định thị trường dầu mỏ, củng cố các ngành công nghiệp và tăng cường hiệu quả hoạt động của OPEC. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Zarif cho biết các ngân hàng trung ương của hai nước sẽ ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác song phương để cùng chia sẻ lợi ích. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Yavad Zarif (trái) trong cuộc gặp tại Caracas. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 288 471476

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom thùng tại thành phố Aleppo của quốc gia này ngày 27/8. Theo Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, máy bay đã thả 2 quả bom thùng cách nhau vài phút xuống huyện Maadi. Vụ tấn công trên cũng khiến hàng chục người cũng bị thương, dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn tăng. Thành phố Aleppo đã bị chia cắt giữa một bên nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đối lập ở phía Đông, trong khi lực lượng Chính phủ nắm giữ khu vực phía Tây kể từ giữa năm 2012. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ Syria chuyển nạn nhân bị thương trong vụ tấn công bằng bom thùng tại Aleppo ngày 27/8. AFP/TTXVN

TTXVN