Xây dựng chuẩn mực mới cho giới trẻ Việt

22:01 | 25/10/2015

443 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/10/2015, tại  TP. HCM, Chương trình Tọa đàm Today’s Voice lần II với chủ đề “A new standard– Global citizenship” (Chuẩn mực mới – Công dân toàn cầu) chính thức khai mạc với các diễn giả nổi tiếng cùng hàng ngàn bạn trẻ.  

Đây là chương trình thuộc Dự án Today’s Voice của Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục với sự đồng hành của Tập đoàn Number 1.

Sau sự kiện Việt Nam gia nhập TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) vào đầu tháng 10 vừa qua, Tọa đàm A new standard – Global citizenship” của Today's Voice lần này đã thu hút hơn 1.000 người trẻ, cùng sự góp mặt của hơn 20 đại diện cấp cao của Lãnh sự quán các quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Tây Ban Nha…, các diễn giả nổi tiếng và 50 CEO của các công ty đa quốc gia hàng đầu hiện nay.

Chương trình hướng đến mục tiêu giúp giới trẻ Việt Nam nâng cao nhận thức, trách nhiệm để chung tay xây dựng một chuẩn mực mới của công dân toàn cầu; nâng cao năng lực cạnh tranh của người Việt trẻ trong thế giới hội nhập.

Theo đó, hơn 1.000 bạn trẻ tham dự Tọa đàm được thảo luận chuyên sâu với các diễn giả nổi tiếng về những kinh nghiệm bổ ích liên quan đến khai phá bản thân, hướng nghiệp, xây dựng hình tượng bản thân, cách rèn luyện, phát triển... Chương trình còn là cầu nối giúp các bạn sinh viên, những người trẻ đến gần hơn với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, đón nhận những cơ hội khởi nghiệp trong môi trường hội nhập, toàn cầu hóa.

“Với tinh thần “Không gì là không thể”, Tập đoàn Number 1 tự hào đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam tại Chương trình Tọa đàm Today’s Voice lần II. Thông qua chương trình, Tập đoàn Number 1 mong muốn góp phần tạo dựng thế hệ thanh niên Việt Nam xuất sắc về chuyên môn, hoàn thiện về kỹ năng và có thái độ sống tích cực. Number 1 tin tưởng rằng, chính khí phách và trái tim khát khao chinh phục sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam vượt lên mọi thử thách và hội nhập quốc tế” - Ông Roland Ruiz, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Number 1, đồng thời là diễn giả của Today’s Voice, cho biết.

Number 1 là đơn vị tiên phong đưa ra thị trường các sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe với các nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng yêu thích như: Nước tăng lực Number 1, Trà xanh không độ, Trà thảo mộc Dr Thanh, Nước ép trái cây Number 1 Juicie, Sữa đậu nành Number 1 Soya, Sữa đậu xanh Number 1 Soya, Nước tinh khiết Number 1, Nước uống vận động Number 1 Active, Trà Ô Long không độ Linh Chi…

Trong những năm qua, Number 1 không ngừng đầu tư về khoa học công nghệ; đến nay đã trở thành một trong những đơn vị trong nước sở hữu nhiều công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất thế giới như dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic và các dây chuyền mới nhất của Châu Âu, Nhật Bản… Sản phẩm của Number 1 được công nhận là “Thương hiệu quốc gia”; liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn, cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Với định hướng hội nhập sâu rộng, Number 1 đang tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại; mở rộng quy mô; đổi mới căn bản về quản trị nhằm hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực đồ uống và thực phẩm.

Một số hình ảnh Ban tổ chức trao Kỉ niệm chương và tặng hoa các diễn giả:

xay dung chuan muc moi cho gioi tre viet
xay dung chuan muc moi cho gioi tre viet
xay dung chuan muc moi cho gioi tre viet
xay dung chuan muc moi cho gioi tre viet

xay dung chuan muc moi cho gioi tre viet

Tại sao xếp Lịch sử vào môn tự chọn?

Sau hơn 2 tháng công bố rộng rãi Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo tổng hợp ý kiến tiếp thu và giải trình về Dự thảo này.

xay dung chuan muc moi cho gioi tre viet

Triển khai xét tuyển trực tuyến vào đầu cấp học

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bằng hệ thống  công nghệ thông tin cho năm học 2015-2016. Theo đó, các Sở phải triển khai xét tuyển trực tuyến vào đầu cấp học.

xay dung chuan muc moi cho gioi tre viet

Cha mẹ sinh con trời sinh tính (?!)

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính” là câu nói được truyền miệng trong nhân gian từ xưa cho đến thời nay. Nhưng liệu có phải lúc nào cũng đúng?

Kim Oanh