Tân Hiệp Phát viết đơn xin giảm án cho Võ Văn Minh
![]() |
| Võ Văn Minh. |
Ngày 8/9, TAND cấp cao tại TP HCM sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử Võ Văn Minh (SN 1980, quê tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, phía nguyên đơn Tân Hiệp Phát đã có đơn xin giảm án cho bị cáo.
Ngày 17 và 18/12/2015, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Minh 7 năm tù về tội danh như trên. Sau đó, Minh làm đơn kháng án.
Tại tòa, HĐXX sơ thẩm nhận định, ngày 3/12/2014, Minh phát hiện chai nước Number One loại 350ml của Công ty Tân Hiệp Phát có ruồi bên trong. Minh nảy sinh ý định dùng chai nước này để yêu cầu Công ty Tân Hiệp Phát đưa tiền để đổi lấy sự im lặng.
Ngày 5/12/2014, Minh gọi điện cho Công ty Tân Hiệp Phát yêu cầu đưa 1 tỉ đồng. Minh “đe dọa”, sẽ đưa vụ việc lên truyền hình, đăng tải lên báo và in 5.000 tờ rơi về chai Number One có ruồi nhằm hạ uy tín của Tân Hiệp Phát.
Đại diện của Công ty Tân Hiệp Phát phải 3 lần đến làm việc nhưng Minh không đồng ý khiếu nại sản phẩm mà chỉ đòi tiền và cuối cùng Minh ra giá 500 triệu đồng.
Ngày 27/1/2015, đại diện của Công ty Tân Hiệp Phát đã mang 500 triệu đồng đến một quán cà phê trên địa bàn xã Hậu Thành, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) giao cho ông Minh và ký giấy biên nhận. Lúc này, các trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang ập đến bắt giữ Võ Văn Minh.
Ngày 5/2/2015, Viện Khoa học hình sự tại TP HCM thuộc Tổng cục Cảnh sát có Kết quả giám định số 505/C45B đối với chai nước Number 1 thu giữ của ông Minh. Kết quả giám định khẳng định chai nước có dấu vết biến dạng tại nắp chai và dấu vết trượt xước lạ bên trong nắp chai nước.
Dấu vết của chai thể hiện chiều hướng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra. Mực nước trong chai Number 1 gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai nước gửi mẫu so sánh…
HĐXX cấp sơ thẩm xét thấy bị cáo Minh đã có hành vi dùng chai nước để ép buộc Tân Hiệp Phát đưa tiền để chiếm đoạt 500 triệu đồng nên đã tuyên bị cáo Minh 7 năm tù.
| Diễn biến vụ án: - Ngày 3/12/2014, Võ Văn Minh phát hiện chai Number One có con ruồi. - Ngày 5/12/2014, Minh gọi điện cho Tân Hiệp Phát yêu cầu đưa tiền để đổi lấy sự im lặng. - Ngày 27/1/2015, Minh bị bắt giam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. - Ngày 5/2/2015, Viện Khoa học hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát Kết luận chai nước đã bị tháo nắp ra và đóng lại. - Ngày 17 và 18/12/2015, Võ Văn Minh bị cấp tòa sơ thẩm TAND tỉnh Tiền Giang tuyên 7 năm tù. - Ngày 30/6/2016, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên phúc thẩm vụ án này nhưng bị hoãn do luật sư của bị cáo vắng mặt. - Ngày 28/8/2016, phiên tòa phúc thẩm tiếp tục bị hoãn do đổi chủ tọa. |
| Đừng để mang tiếng 'người Việt giết hàng Việt' Thói quen xấu của người Việt cuối cùng đã mở toang cánh cửa cho đại gia nước ngoài thâu tóm một trong những thương hiệu hàng Việt thành công nhất. |
| Đại gia nước giải khát quốc tế tìm cách 'thôn tính' Tân Hiệp Phát Sau khủng hoảng con ruồi, một đại gia nước giải khát hàng đầu thế giới đã tính toán để thôn tính thương hiệu nước giải khát lớn còn lại duy nhất của Việt Nam này. |
Phương Linh
-
Mùa trăng sẻ chia: Hơn 45.000 phần quà Trung thu từ Tân Hiệp Phát thắp sáng nụ cười trẻ thơ
-
Uống gì để hạ nhiệt deadline, tươi mát tận hưởng công việc mỗi ngày?
-
Tân Hiệp Phát thắp sáng Trung thu cho trẻ mồ côi do Covid-19
-
Đâu là đồ uống “have-must” của Gen Z để tươi mát tận hưởng cuộc sống mỗi ngày?
-
Trà Xanh Không Độ có gì đặc biệt khiến hàng triệu người tin dùng?
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

