WikiLeaks tố Tổng thống tạm quyền Brazil là tay trong của Mỹ

06:40 | 14/05/2016

1,383 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
WikiLeaks hôm qua tiết lộ rằng ông Michel Temer, tổng thống tạm quyền của Brazil từ ngày 12/5, đã từng cung cấp thông tin bí mật cho Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ vào năm 2006.
tin nhap 20160513233344
Tổng thống tạm quyền Brazil Michel Temer

Trong thông báo viết trên tài khoản Twitter của mình, WikiLeaks cho biết vào ngày 9/1/2006, ông Temer, khi đó là nghị sĩ thành phố Sao Paulo, kiêm chủ tịch Đảng Phong trào dân chủ Brazil, đã có cuộc điện đàm bí mật với các quan chức an ninh Mỹ.

Chủ đề bàn thảo giữa ông Temer và giới chức Mỹ là tình hình chính trị tại Brazil, đặc biệt là khả năng tái cử của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva lúc bấy giờ. Ông Lula đã đắc cử nhiệm kỳ 2 vào ngày 26/10/2006.

Brazil đang rơi vào tình trang khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi bà Dilma Rousseff bị thượng viện bỏ phiếu phế truất tạm thời. Ông Michel Temer, hiện là phó tổng thống, đã lên thay quyền lãnh đạo Brazil trong thời gian (6 tháng) Thượng viện tiến hành luận tội bà Rousseff.

Bà Rousseff tố cáo đây là một âm mưu đảo chính của phe đối lập, trong đó có phó tổng thống Michel Temer.

tin nhap 20160513233344
Thông báo viết trên tài khoản Twitter của WikiLeaks tố cáo ông Temer là tay trong của Mỹ

Giới quan sát cho rằng việc ông Temer lên nắm quyền có thể đẩy Brazil rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và lâu dài. Không những ông Temer không được lòng dân, mà tên tuổi của ông Michel Temer cũng bị vấy bẩn trong tai tiếng tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc doanh Petrobras. Điều này càng làm củng cố thêm niềm tin của những người tin vào giả thuyết đảo chính.

Không những ông chỉ có được 1- 2% ủng hộ trong các thăm dò, mà 60% người dân được hỏi cũng muốn phế truất ông ấy. Như vậy, Brazil đang có một vị tổng thống tạm quyền được đa số nghị sĩ ủng hộ, nhưng lại không có được cảm tình của người dân.

tin nhap 20160513233344

Khủng hoảng chính trị Brazil: Cuộc đảo chính ngoạn mục (Bài 2)

Ngày 17/4/2016, các dân biểu Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu thông qua thủ tục phế truất tổng thống. Ngày 12/5, sau khi thượng viện Brazil phê chuẩn thủ tục trên, bà Rousseff bị buộc phải tạm ngừng chức vụ trong vòng 180 ngày, trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng. Câu hỏi đặt ra: Liệu đây có phải là một cú đảo chính như tố cáo của bà và một số lãnh đạo đảng Lao Động cầm quyền? Tổng thống Brazil bị cáo buộc tội gì? Ai sẽ là người hưởng lợi từ vụ việc này?

tin nhap 20160513233344

Khủng hoảng chính trị tại Brazil: Vì đâu nên nỗi? (Bài 1)

Việc Thượng viện Brazil ngày hôm nay thông qua thủ tục phế truất tạm thời Tổng thống Dilma Rousseff không đồng nghĩa với cuộc khủng hoảng chính trị tại xứ sở Samba sẽ kết thúc.

tin nhap 20160513233344

Tổng thống Dilma Rousseff chính thức bị phế truất

Với 45 phiếu thuận 16 phiếu chống và một phiếu trắng, Thượng viện Brazil vừa thông qua thủ tục phế truất Tổng thống Dilma Rousseff.

Th.Long

Theo RT