Vô tư xài điện thoại tại cây xăng
Còn những nơi kinh doanh xăng dầu có treo bảng để phổ biến rộng rãi khi người dân đến đổ xăng chưa? Có cơ quan chức trách nào đến cây xăng để phạt tiền người dân khi sử dụng điện thoại chưa? Nếu không có cách “chế tài” hữu hiệu thì Nghị định trên sẽ không có tác dụng.
PV Petrotimes đã đi thực tế tại các cây xăng ở một số quận của TP HCM và ghi lại một số hình ảnh trong ngày 7/8.
Cả cây xăng to đùng như thế này nhưng không thấy dán 1 tờ giấy nào về Nghị định 52/CP cho người dân biết khi đến đổ xăng (ảnh chụp tại cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân, Q1)
Người dân vẫn vô tư dùng điện thoại tại cây xăng
Bao nhiêu người dân thấy được bản thông báo của NĐ 52/CP bằng tờ giấy nhỏ này (vòng tròn đen)
Đối với người dân chuyện “dùng điện thoại” nơi cây xăng trở thành chuyện bình thường
Những bảng cấm như thế này các cây xăng nên làm to hơn để gây chú ý cho người dân khi đến đổ xăng
Bản cấm dùng điện thoại của cây xăng này được dán khá cao (vòng tròn đen)
Sáng kiến: Cắt 1 tờ báo có viết về NĐ 52/CP dán tại khu vực cây xăng
Sẽ mấy ai thấy được khi bảng cấm be bé như thế này (vòng tròn đen)
Tờ thông báo về NĐ 52/CP sơ sài như thế này mấy ngày sẽ bị rách?
Nguyễn Đức
-
Điểm danh 15 chiếc điện thoại di động có doanh số lớn nhất mọi thời đại
-
Đã hết cảnh “kinh hoàng” khi đi đổ xăng?
-
9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất xưởng 158 triệu chiếc điện thoại di động
-
"Cơn khát" chip ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường di động Việt
-
Treo biển "về ăn cơm", cây xăng nhận án phạt 10 triệu đồng
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ