Ùn ứ kéo dài hàng km tại cửa ngõ Hà Nội

22:29 | 03/05/2020

212 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hàng vạn người dân tại các tỉnh thành với lỉnh kỉnh đồ đạc đã ùn ùn trở lại thủ đô Hà Nội, chuẩn bị đi làm, học tập...
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Hơn 15h chiều 3/5, tại một số tuyến đường huyết mạch như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, đầu ra cao tốc Pháp Vân… dòng phương tiện ùn ứ kéo dài hàng cây số.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đường cao tốc trên cao, đoạn từ trạm thu phí Pháp Vân tới đường dẫn lên các hướng đi cầu Thăng Long, Thanh Trì.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Hàng dài xe khách nối đuôi nhau, không thể di chuyển trên cao tốc đoạn qua Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Ô tô nối đuôi nhau trở lại Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày đoạn qua cầu Văn Điển.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Cũng theo ghi nhận, từ khoảng 15h30 ngày 3/5, tại Trạm thu phí km188 trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình lượng lớn ô tô hướng về trung tâm TP Hà Nội khiến khu vực này luôn trong tình trạng quá tải, kẹt cứng.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Đến hơn 16h chiều 3/5, tại lối xuống của đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Nguyễn Xiển, đại lộ Thăng Long... dòng phương tiện di chuyển ì ạch. Lực lượng cảnh sát giao thông ở khu vực này phải căng mình để phân làn và hướng dẫn giao thông.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Hình ảnh em bé ngủ gật trên tay mẹ tại nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi

Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, do nhu cầu đi lại của người dân về quê và đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều tuyến đường, khu vực ra vào cửa ngõ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt… xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Lực lượng CSGT các địa phương đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó đã hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc.

Chiều 3/5, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, trong bốn ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 76 người.

So với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 18 vụ, giảm 2 người chết và 2 người bị thương.

Trong đó, giao thông đường bộ xảy ra 133 vụ tai nạn khiến 79 người chết và 75 người bị thương. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1,231 tỷ đồng. Kỳ nghỉ lễ năm nay không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Qua thống kê, tai nạn đường bộ liên quan ô tô, xe máy chiếm 60,96%. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện như: đi không đúng phần đường, làn đường; không chú ý quan sát gây tai nạn; chuyển hướng không đúng quy định; sử dụng rượu, bia; vi phạm tốc độ; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

un u keo dai hang km tai cua ngo ha noi10 điểm ùn tắc giao thông mới phát sinh tại Hà Nội
un u keo dai hang km tai cua ngo ha noiCác ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2020

Theo dantri.com.vn