Triều Tiên thực sự muốn một cuộc chiến với Mỹ?
![]() |
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un |
Thông tin về Triều Tiên dày đặc báo chí quốc tế từ đầu năm 2016 đến nay. Hết thử bom H, tới thử tên lửa tầm trung, bắn tên lửa tầm ngắn, phóng vệ tinh....Triều Tiên đang chứng tỏ điều gì với thế giới? Trung tuần tháng 4-2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tuyên bố tại cuộc họp báo ở Tokyo, khi bình luận về việc Bình Nhưỡng thử nghiệm thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, rằng Triều Tiên muốn đảm bảo cho mình một cơ hội để giáng đòn tấn công vào lãnh thổ Mỹ. Bộ trưởng Nhật Bản nói rằng nếu Triều Tiên sẽ có thể tăng tầm xa tên lửa đạn đạo và chế tạo được ngòi nổ mini hiệu quả cho đầu đạn hạt nhân nhỏ gọn, thì Triều Tiên sẽ có thể có cách đạt được mục tiêu của mình.
Theo giới phân tích, Bình Nhưỡng đã chọn cho mình chiến lược xây dựng tiềm năng tên lửa hạt nhân để buộc Mỹ phải đàm phán và có được một số thỏa hiệp chứ không phải Triều Tiên thực sự có ý muốn một cuộc chiến quân sự với Mỹ và Hàn Quốc. Vì vậy, họ sẽ gửi tín hiệu để thế giới biết rằng Triều Tiên có khả năng tự vệ trong trường hợp bị tấn công, và gây sức ép đối với nước này là điều vô ích. Tuy nhiên, chính sách này có một nguy cơ lớn đối với bản thân Triều Tiên. Georgy Toloraia, nhà nghiên cứu Triều Tiên của Nga, cho biết: "Mối nguy hiểm đó là người Mỹ có thể giáng đòn tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, trong khi nước này chưa có khả năng thực sự để tấn công Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho thấy rằng chiến thuật tống tiền bằng tên lửa mà Triều Tiên lựa chọn có những ảnh hưởng nhất định. Thực tế là người Mỹ rất lo ngại nếu nước nào đó trên thế giới có khả năng công nghệ để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ. Và Triều Tiên rõ ràng là đang gây áp lực lên chỗ "nhạy cảm nhất" để buộc Mỹ phải tiến hành một số biện pháp. Mà theo cách hiểu của Triều Tiên, những biện pháp đó là thương lượng và thỏa hiệp. Ở một mức độ nào đó, điều này đã có tác dụng, kể từ đầu năm đến nay người Mỹ lặng lẽ tìm cách bắt đầu cuộc đối thoại với Triều Tiên. Và thậm chí họ không đặt ra các điều kiện tiên quyết về phi hạt nhân hóa như trước đây".
Trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng đã quan tâm nhiều hơn với công tác tuyên truyền. Các cuộc tập trận, bắn thử, phóng tên lửa của họ đa phần chỉ mang tính tuyên truyền. Những ngày qua, thông tin về các bước tiến của chế độ Bình Nhưỡng trong việc hoàn thiện tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân liên tiếp được tung ra. Điểm khác thường là chính truyền thông chính thức của Triều Tiên lại là phía tiết lộ các thông tin trên nguyên tắc là tuyệt mật. Theo giới phân tích, mục tiêu chính của Bình Nhưỡng trong hành động này hù dọa và tuyên truyền.
Hãng tin Anh Reuters ngày 12-4 ghi nhận rằng cho đến gần đây, tìm kiếm thông tin về chương trình vũ khí Triều Tiên là một công việc rất gian nan, với các chuyên gia phải căng mắt phân tích các hình ảnh vệ tinh, những mẫu hạt nguyên tử li ti thu thập sau các vụ thử nghiệm, những mảnh vỡ tìm được sau những vụ thử tên lửa… Giờ đây thì không cần khổ nhọc như vậy nữa: từ hơn một tháng nay, Bình Nhưỡng đã cho công bố một loạt bài báo với ảnh màu minh họa về các vụ thử nghiệm tên lửa cùng với các hoạt động cho thấy nỗ lực của Triều Tiên trong việc hoàn thiện tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
John Schilling, một kỹ sư hàng không không gian chuyên nghiên cứu vệ tinh và các hệ thống phóng vệ tinh, đã không che giấu ngạc nhiên: “Những bức ảnh chụp cận cảnh hoạt động thử nghiệm gần như là điều chưa từng thấy tại Triều Tiên”. Theo chuyên gia này, mục tiêu tuyên truyền của Triều Tiên rất rõ ràng : Bình Nhưỡng muốn cả thế giới tin rằng họ thực sự có năng lực trong lĩnh vực phóng tên lửa đạn đạo được gắn đầu đạn hạt nhân.
Bên cạnh đó, ý đồ hù dọa các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, và nhất là Mỹ, bị Triều Tiên xếp vào diện kẻ thù số một cũng rất lộ rõ. Đối với chuyên gia tên lửa Michael Elleman, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, các tiết lộ về chương trình vũ khí, các tuyên bố, thông báo về các vụ thử nghiệm thành công , tất cả những yếu tố này đều nhằm cảnh cáo Washington là Bình Nhưỡng đang hoặc sắp sở hữu một tên lửa hạt nhân tầm xa có khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ.
Cho đến nay, các chính quyền Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ, vẫn hoài nghi về năng lực quân sự thực thụ của Bình Nhưỡng. Chính là để xóa tan thái độ hoài nghi nói trên mà Triều Tiên liên tiếp có những tiết lộ mang tính chất “nói có sách, mách có chứng”. Giáo sư Yang Moo Jin ở Seoul ghi nhận: “Đối với mỗi quân đội, chương trình phát triển vũ khí trên nguyên tắc là tuyệt mật… Thế nhưng trong nhiều năm trời, Kim Jong Un đã vấp phải thái độ của Hàn Quốc và Mỹ luôn coi thường năng lực của Triều Tiên. Vì thế Kim Jong Un đã tìm cách tăng cường tối đa mối lo ngại nơi các đối thủ về đe dọa đến từ các vũ khí mà Bình Nhưỡng đang phát triển”.
![]() |
Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm ngày 23/4 |
Tuyên bố hôm 24-4 của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong có thể cho thấy thực sự Bình Nhưỡng muốn đàm phán hơn là lên gân lên cốt với thế giới. “Triều Tiên sẵn sàng ngưng thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ đình chỉ các cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp thường niên với Hàn Quốc”- Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết khi trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP. Ông còn khẳng định rằng Bình Nhưỡng không sợ trừng phạt quốc tế.
Trước việc Triều Tiên được cho là sắp tiến hành một vụ thử nghiệm nguyên tử thứ năm, Ngoại trưởng Yong nói rõ: “Hãy ngưng các cuộc tập trận hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, khi ấy chúng tôi cũng sẽ ngưng thử nghiệm hạt nhân”. Ông Ri Su Yong khẳng định trở lại quan điểm từ lâu nay của Bình Nhưỡng là chính Mỹ đã khiến Triều Tiên phải phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ, và còn gợi ý là việc Washington ngưng các cuộc tập trận với Seoul sẽ mở cửa đối thoại và giảm căng thẳng.
Ngoại trưởng Triều Tiên xác định: “Nếu chúng ta tiếp tục đi trên con đường đối đầu, thì hậu quả sẽ rất tai hại, không chỉ cho hai quốc gia, mà đối với cả thế giới. Vấn đề then chốt đối với chính quyền Mỹ là hủy bỏ chính sách thù nghịch với Triều Tiên, mà biểu hiện cụ thể là ngưng các cuộc tập trận, các vụ chuẩn bị chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Và khi ấy chúng tôi sẽ đáp ứng tương tự”.
S.Phương
NLM
-
Đại sứ Nga tại Việt Nam: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa then chốt đối với quan hệ hai nước
-
Thủ tướng: Việt Nam thuộc nhóm 6 quốc gia được Mỹ ưu tiên đàm phán thương mại
-
Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình
-
Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Xem xét sửa đổi Hiến pháp và nhiều nội dung quan trọng
-
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng