TP HCM đốn hạ 84 cây xanh để xây cầu Thủ Thiêm 2
Đây là thông tin được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM đưa ra ngày 25/9, liên quan đến phương án thiết kế cầu Thủ Thiêm 2 đã được UBND TP HCM phê duyệt.
Hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng
Theo Sở GTVT, trong 84 cây xanh bị đốn hạ có 63 cây cổ thụ có đường kính thân từ 80cm, chủ yếu là Sọ khỉ (Xà cừ) có rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất, gây hư hỏng vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng đến giao thông.
Ngoài 84 cây xanh bị đốn hạ, còn có 37 cây sẽ được di dời đi nơi khác và 151 cây được giữ lại. Cây được di dời là những cây có khả năng phục hồi, còn những cây bị đốn hạ quá lớn, khả năng cây chết là rất cao.
Sọ khỉ là loại cây nằm trong danh mục cấm trồng trên đường phố do UBND TP HCM ban hành cuối năm 2013.
Cũng theo Sở GTVT TP HCM đang có kế hoạch đốn hạ khoảng 215 cây Sọ khỉ trên đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) để đảm bảo an toàn và phục vụ mở rộng đường. Việc đốn hạ sẽ được thực hiện từ năm 2014-2016. Loại cây được trồng thay thế là bằng lăng.
Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và quận 2, có chiều dài theo thiết kế không tính đường dẫn khoảng 852m, rộng 19,3m có 4 làn xe với tổng mức đầu tư ban đầu 2.300 tỷ đồng.
Tuyến đường vào cầu bắt đầu từ giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng đến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, sau đó đi qua nhà máy đóng tàu Ba Son để nối với khu đô thị Thủ Thiêm.
Nguyễn Hiển
-
[Chùm ảnh] Nhiều cây xanh lớn tại Hà Nội "gục ngã" trước cơn bão Yagi
-
TP HCM: Hạn chế sự cố cây xanh trong mùa mưa
-
Bộ Công an yêu cầu Quảng Ngãi cung cấp hồ sơ về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh
-
TP HCM: Chi 1,4 tỷ đồng đốn hạ, di dời cây xanh để làm tuyến Metro số 2
-
TP HCM lắp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cho cầu Ba Son
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025