Tin nóng thế giới hôm nay - 27/1
![]() |
![]() |
![]() |
Đại tá Jose Luis Silva, tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Venezuela tại Washington (Nguồn: Reuters) |
1. Venezuela tuyên bố tùy viên quân sự tại Mỹ phạm tội phản quốc
Theo Sputniknews, Bộ Quốc phòng Venezuela ngày 27/1 cho biết Đại tá Jose Luis Silva, tùy viên quân sự Đại sứ quán Venezuela tại Washington, đã phạm tội phản quốc vì công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này.
Trên mạng xã hội Twitter, bộ trên nêu rõ: "Nhượng bộ những lợi ích quốc tế là một hành động phản quốc và hèn nhát với quê hương vốn được kế thừa từ nhà giải phóng Simon Bolivar của chúng ta, vì vậy chúng tôi bác bỏ những tuyên bố của Đại tá Jose Luis Silva, người giữ chức tùy viên quân sự tại Mỹ".
Trước đó một ngày, tùy viên quân sự Venezuela này đã phát biểu trên nhật báo El Nuevo Herald ấn phẩm tiếng Tây Ban Nha rằng ông không công nhận ông Nicolas Maduro làm Tổng thống. Ông Silva cũng kêu gọi cộng đồng toàn cầu công nhận ông Guaido, người đã tự tuyên bố là Tổng thống lâm thời của Venezuela, là "Tổng thống thật sự của Venezuela".
2. Mỹ tấn công IS tại miền Đông Syria, nhiều dân thường thiệt mạng
THX đưa tin, ngày 26/1, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công các trang trại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Đông Euphrates của Syria, khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 13 dân thường.
Theo SOHR, lực lượng pháo binh từ căn cứ của Mỹ tại mỏ dầu al-Omal đã tấn công các trang trại do IS kiểm soát ở vùng ngoại ô phía Đông tỉnh Deir Ezzor. Số người thiệt mạng có thể gia tăng do có nhiều người bị thương nặng.
3. Nổ bom nhà thờ tại Philippines khiến nhiều người thương vong
THX đưa tin, ngày 27/1, hai quả bom tự chế đã phát nổ tại một nhà thờ ở phía Tây Nam Philippines, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Hai vụ nổ trên xảy ra sau lễ cầu nguyện lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) tại nhà thờ Jolo ở thành phố Jolo, tỉnh Sulu. Hầu hết các nạn nhân là người đi lễ nhà thờ, và con số thương vong có thể tăng nhanh.
Lực lượng an ninh Philippines đang tiến hành điều tra.
4. Biểu tình 'Áo vàng' tái diễn ở nhiều thành phố trên khắp nước Pháp
Ngày 26/1, các cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng" đã tái diễn tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp, trong đó có thủ đô Paris. Bộ Nội vụ Pháp ước tính có khoảng 22.000 người đã tham gia cuộc biểu tình này. Đây là tuần thứ 11 diễn ra các cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng" trên toàn nước Pháp nhằm phản đối chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron.
Biểu tình diễn ra tại khắp các vùng miền như thủ đô Paris, cùng các thành phố lân cận như Bordeaux, Toulouse, thành phố cảng Marseille, Lyon, các thành phố miền Bắc như Evreux và Normandy. Riêng tại thủ đô Paris, có khoảng 2.500 người đã tham gia biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để ngăn cản ngưởi biểu tình tại Quảng trường Bastile khi nhiều người biểu tình quá khích ném đá vào lực lượng chức năng. Khoảng hơn 200 người đã bị bắt giữ.
5. Nhật Bản khẳng định không thay đổi lập trường về quần đảo Kuril
Theo Sputniknews, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết chính phủ nước này không thay đổi lập trường chính về quần đảo Kuril tranh chấp (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc) trong bối cảnh các cuộc hòa đàm đang diễn ra với Nga vẫn cũng như tiếp tục khẳng định đó là lãnh thổ tổ tiên của Tokyo.
Phát biểu với đài NHK, ông Hagiuda nêu rõ: "Lập trường cơ bản của chính phủ Nhật Bản, tuyên bố quần đảo (Kuril) này là lãnh thổ tổ tiên của chúng ta, không thay đổi".
Trước đó hồi đầu tháng, Moskva và Tokyo, vẫn chưa ký một hòa ước sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai chủ yếu do tranh chấp lãnh thổ về quần đảo Kuril và vẫn ở trong tình trạng đối đầu với bên kia, đã tổ chức vòng hòa đàm đầu tiên.
Lâm Anh (t/h)
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5