Tin nóng thế giới hôm nay - 26/1
![]() |
![]() |
![]() |
Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump thị sát khu hàng rào biên giới Mỹ - Mexico ở San Diego, California ngày 13/3/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
1. Tổng thống Mỹ sẽ xúc tiến xây bức tường biên giới trong 21 ngày
Theo Sputniknews, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tối 25/1 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xúc tiến xây bức tường tại biên giới Mỹ-Mexico trong vòng 21 ngày, khi thỏa thuận cấp ngân sách tạm thời cho các cơ quan chính phủ kết thúc, bất chấp lập trường của Đảng Dân chủ Mỹ.
Viết trên trang mạng xã hội Twitter, bà Sarah Sanders nêu rõ: "Trong vòng 21 ngày, Tổng thống Donald Trump sẽ xúc tiến xây dựng bức tường dù phe Dân chủ đồng ý hay không. Vấn đề duy nhất đáng chú ý là liệu các nghị sỹ Dân chủ có muốn một điều gì đó, hay không gì cả".
Hôm 25/1, Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Quốc hội đã đạt một thỏa thuận chấm dứt việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần bằng cách mở cửa lại Chính phủ trong 3 tuần để đàm phán, tại đây phe Dân chủ và Cộng hòa sẽ nỗ lực giải quyết bất đồng về yêu cầu cấp ngân sách để xây bức tường của ông Trump.
2. Malaysia hủy dự án đường sắt của Trung Quốc do lãi suất quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Bộ trưởng Kinh tế nước này Mohamed Azmin Ali ngày 26/1 cho biết, Malaysia phải hủy bỏ dự án đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (ECRL) do lãi suất hàng năm quá cao.
Theo Bộ trưởng Mohamed Azmin, tại cuộc họp hôm 24/1, Nội các Malaysia đã quyết định hủy bỏ dự án sau khi nhận thấy rằng, nếu tiếp tục dự án này, mỗi năm Malaysia phải chi trả khoảng 500 triệu ringgit (hơn 120 triệu USD) tiền lãi suất, số tiền vượt quá khả năng của chính phủ trong điều kiện tài chính hiện tại.
Về mức bồi thường mà Malaysia phải trả cho chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Xây dựng Viễn thông Trung Quốc (CCCC), ông Azmin cho hay, Bộ Tài chính Malaysia sẽ đưa ra quyết định.
3. Vỡ đập ở Brazil khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 300 người mất tích
Số người thiệt mạng trong vụ vỡ đập hồ chứa chất thải xảy ra ngày 25/1 tại bang Minas Gerais, Đông Nam Brazil, hiện là 9 người, trong khi số người được thông báo mất tích đã lên tới hơn 300 người. Con số đưa ra trước đó là gần 200 người mất tích. Vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao thuộc sở hữu của tập đoàn khai thác khoáng sản Vale, nhà sản xuất và khai thác sắt lớn nhất thế giới, đã làm tràn hàng nghìn mét khối bùn và nước xuống khu vực dân cư xung quanh. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hồ chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải khoáng sản.
Bộ Y tế Brazil cho biết đã triển khai kế hoạch cứu hộ khẩn cấp với đầy đủ trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa cho khoảng 500 người. Toàn bộ các bệnh viện tại thành phố Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais đã được chỉ đạo sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân của vụ vỡ đập này. Trong khi đó, Chính phủ Brazil cũng đã quyết định thành lập một trung tâm xử lý khủng hoảng.
4. Hàng loạt công ty Nhật Bản nhận được thư đe dọa đầu độc
Cảnh sát Tokyo ngày 26/1 cho biết, 6 công ty dược phẩm lớn tại Tokyo cùng một tòa soạn báo đã nhận được các bức thư tống tiền, trong đó có chứa một loại bột trắng được cho là chất cyanide kịch độc.
Các phong bì khả nghi này được gửi tới các công ty, cũng như trụ sở tại Tokyo của báo Mainichi, trong ngày 25/1. Tất cả đều chứa một bức thư trên giấy A4 cảnh báo người gửi thư sẽ tạo ra một loại thuốc giả chứa chất độc potassium cyanide và phân tán loại thuốc này ra ngoài nếu không nhận được 35 triệu yen bằng bitcoin vào ngày 22/2.
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc theo hướng âm mưu tống tiền. Các bức thư có tên người gửi khác nhau, trong đó có tên của một đối tượng có liên hệ với băng nhóm tội phạm. Địa chỉ người gửi trên các phong bì cũng khác nhau, có cả các trung tâm giam giữ tại Tokyo. Cảnh sát cho biết, tháng Một năm ngoái, một số công ty sản xuất dược phẩm ở Tokyo cũng nhận được các bức thư đe dọa tương tự.
5. Tổng thống Mỹ ký thông qua dự luật giúp chính phủ mở cửa lại
Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua dự luật hỗ trợ ngân sách cho chính phủ tạm thời hoạt động đầy đủ trở lại trong 3 tuần, qua đó chấm dứt tình trạng một phần chính phủ bị "đóng băng" trong hơn một tháng qua. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump và phe Dân chủ đã đạt được một thỏa thuận pháp lý không bao gồm khoản ngân sách xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, dự luật này đặt ra thời hạn 3 tuần, tức là đến ngày 15/2 tới, để các nghị sỹ và Nhà Trắng thảo luận về an ninh biên giới. Dự luật trên đã được Thượng viện Mỹ thông qua với số phiếu áp đảo và cũng được Hạ viện Mỹ phê chuẩn ngay sau đó.
Lâm Anh (t/h)
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số