Tin nóng thế giới hôm nay - 11/4

19:52 | 11/04/2019

205 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cảnh sát Anh bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks. Tổng thống Poroshenko ký sắc lệnh chương trình hợp tác Ukraine-NATO. Thủ tướng Pakistan hối thúc Ấn Độ đối thoại về vấn đề Kashmir
tin nong the gioi hom nay 114Lầu Năm Góc tiết lộ nơi xảy ra những cuộc chiến tranh lớn trong tương lai
tin nong the gioi hom nay 114Giả thuyết ban đầu về nguyên nhân máy bay F-35A của Nhật Bản gặp nạn
tin nong the gioi hom nay 114Mỹ và NATO từ chối tham gia Hội nghị An ninh tại Nga
tin nong the gioi hom nay 114
Cảnh sát Anh bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. (Nguồn: Ruptly)

1. Cảnh sát Anh bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks

Ngày 11/4, Bộ trưởng nội vụ Anh xác nhận giới chức nước này đã bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, qua đó đưa ông này ra đối diện với các cơ quan tư pháp tại Anh sau 7 năm tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London.

Trước đó, ngày 8/4, Chính phủ Ecuador thông báo sẽ điều tra nhà sáng lập WikiLeaks Assange vì tình nghi liên quan tới việc làm rò rỉ thông tin về cuộc sống gia đình của Tổng thống Lenin Moreno. Về phần mình, ông Assange cho rằng cáo buộc của Tổng thống Moreno nhằm tìm cách trục xuất ông khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London.

Theo các thông tin mới nhất ngày 11/4, Tổng thống Moreno tuyên bố việc rút quy chế tị nạn ngoại giao đối với ông Assange là do nhà sáng lập WikiLeaks đã nhiều lần vi phạm các hiệp định quốc tế. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ecuador cũng cho biết đã được phía Anh đảm bảo sẽ không dẫn độ ông Assange sang một quốc gia khiến ông này có thể bị tử hình. Trong khi đó, phía WikiLeaks cũng phản ứng cho rằng Ecuador đã vi phạm luật pháp quốc tế khi hủy quy chế tị nạn đối với ông Assange một cách bất hợp pháp.

2. Tổng thống Poroshenko ký sắc lệnh chương trình hợp tác Ukraine-NATO

Ngày 10/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh về chương trình quốc gia hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong năm 2019.

NATO và Ukraine nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong năm 2019 trong các lĩnh vực như huấn luyện quân nhân, tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật của NATO tại quốc gia Đông Âu này cũng như tăng tính an toàn của các kho tên lửa và đạn dược. Nhiều năm qua, Ukraine vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến trình gia nhập NATO.

Tổng thống Poroshenko từng tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên NATO trước năm 2020. Ngoài ra, ông Poroshenko dự định sẽ yêu cầu NATO triển khai Kế hoạch Hành động thành viên (MAP) cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra ở London (Anh) vào tháng 12/2019 nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tới đây.

3. Thủ tướng Pakistan hối thúc Ấn Độ đối thoại về vấn đề Kashmir

Phát biểu với kênh truyền hình BBC ngày 10/4, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã hối thúc người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi giải quyết vấn đề Kashmir, đồng thời khẳng định hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này chỉ có thể vượt qua bất đồng thông qua đối thoại.

Ông Khan nêu rõ: "Nhiệm vụ hàng đầu của hai chính phủ chúng ta là làm thế nào xóa đói giảm nghèo và để làm được điều đó, chúng ta cần giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại. Hiện nay chỉ có một khác biệt, đó là vấn đề Kashmir".

Khi được hỏi ông muốn chuyển đến nhà lãnh đạo Ấn Độ và nước láng giềng thông điệp gì, ông Khan nhấn mạnh phải giải quyết vấn đề Kashmir và không thể để vấn đề đó tiếp tục "nóng" như hiện nay. Thủ tướng Pakistan đánh giá hòa bình với Ấn Độ liên quan đến vấn đề Kashmir sẽ có ý nghĩa to lớn cho cả khu vực rộng lớn hơn, song cũng cảnh báo về những hậu quả khôn lường nếu xảy ra xung đột giữa hai nước.

4. Tàu chiến Mỹ đến Biển Đông tham gia tập trận với Philippines

AFP đưa tin, một tàu chiến của Mỹ chở nhiều máy bay chiến đấu công nghệ cao đã đến tham gia cuộc tập trận quan trọng mang tên Balikatan ở nước đồng minh Philippines trong ngày 11/4, phô trương sức mạnh quân sự trong bối cảnh căng thẳng bùng phát ở Biển Đông.

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp, với ít nhất 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35B trên boong, bảo vệ các xe tăng lội nước di chuyển trên bãi biển Philippines - nằm khá gần các đảo mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Tàu USS Wasp nằm trong khu vực tập trận quân sự kéo dài Mỹ-Philippines.

Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần bắt đầu từ ngày 1/4 vừa qua, huy động sự tham gia khoảng 4.000 binh sỹ Phiippines, 3.500 lính Mỹ và 50 lính Australia.

5. Giải cứu 143 người di cư Honduras bị bắt cóc, đòi tiền chuộc

Chính quyền Mexico ngày 10/4 cho biết đã giải cứu một nhóm 143 người di cư Honduras, trong đó có 71 trẻ vị thành niên, bị bắt cóc tại bang Veracruz ở miền Nam. Chính quyền bang Veracruz cho biết những người di cư bị giữ tại Naranjos, cách thủ đô Mexico City khoảng 350km.

Một nguồn tin trong văn phòng công tố địa phương cho biết 3 kẻ nghi là đối tượng tiến hành vụ bắt cóc đã bị bắt giữ. Những kẻ bắt cóc đòi 10.000 USD tiền chuộc.

Hàng nghìn người từ các nước Trung Mỹ hằng năm tìm cách đi qua Mexico với hy vọng đến Mỹ để tránh bạo lực và đói nghèo tại quê nhà. Họ thường là mục tiêu của các băng nhóm tội phạm ở Mexico, nơi hơn 40.000 người chính thức bị thông báo là mất tích.

Lâm Anh (t/h)