Mỹ và NATO từ chối tham gia Hội nghị An ninh tại Nga
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Hội nghị An ninh quốc tế năm 2018. |
Trả lời phỏng vấn tờ Argumenty i fakty, ông Fomin nói: "Giống như những năm trước, chúng tôi đã mời nhiều nước tham gia, bao gồm tất cả các nước thuộc NATO. Nhưng Mỹ đã từ chối tham gia, và nhiều quốc gia châu Âu cũng từ chối liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga".
"Bất chấp sự vắng mặt của họ, chúng tôi đề nghị những nước tham gia hội nghị cùng thảo luận về sự phục hồi của Syria và Iraq, vấn đề hồi hương người tị nạn, sự ổn định khu vực và chống phổ biến chủ nghĩa khủng bố sang các khu vực khác", ông Fomin cho biết thêm.
Hội nghị cũng sẽ đề cập đến các phương diện của vấn đề an ninh tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Thứ trưởng Fomin nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nói về vấn đề phòng thủ tên lửa và triển khai vũ khí trong không gian, cũng như thảo luận về các phương pháp tiếp cận mới trong hợp tác quân sự".
Được biết, Bộ Quốc phòng Nga đã gửi lời mời đến tất cả 124 quốc gia, trong đó hơn 100 nước xác nhận tham dự.
Kể từ năm 2014, các thành viên NATO đã không tham dự hội nghị an ninh quốc tế do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức.
Vũ Lâm
Interfax
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

