Tiền Giang: Thiệt hại gần 30% tổng đàn lợn do dịch tả châu Phi
Theo thống kê, từ ngày 1/6/2019 đến giữa tháng 9/2019, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 4.777 hộ/132 xã, với 10/11 huyện, thị có đàn lợn mắc bệnh. Các địa phương đã tổ chức tiêu hủy trên 113.000 con/4.401 hộ có lợn bệnh, với tổng khối lượng 7.446,384 tấn. Trong đó, đàn heo mắc bệnh nhiều nhất xảy ra tại trại chăn nuôi 30/4 với 3.820 con heo bệnh với tổng khối lượng hơn 245.000 tấn. Cũng theo thống kê, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã làm giảm 28% tổng đàn lợn, hiện toàn tỉnh chỉ còn khoảng hơn 430.000 con so với thời điểm tháng 6/2019.
Đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Tiền Giang. |
Đến đầu tháng 9/2019, tỉnh Tiền Giang đã giải ngân tiền hỗ trợ các hộ dân có đàn lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi là gần 50 hộ, với kinh phí trên 7 tỷ đồng.
Dù tỉnh Tiền Giang đã tập trung phòng, chống dịch nhưng trước tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch đã gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi của tỉnh.
Trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù giá lợn hơi ở tỉnh cũng như trong cả nước đang ở mức cao, nhưng người chăn nuôi vẫn e dè đối với việc tái đàn.
T.Phong
-
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
-
Chủ động giám sát chặt, phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch tả lợn châu Phi
-
Việt Nam sản xuất thành công vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi
-
Xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào Việt Nam
-
Hà Giang: Tiêu hủy trên 100 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17