Thiên thạch rơi xuống Nga nặng 10.000 tấn
Miệng hố hình tròn trên lớp băng của hồ Chebarkul nơi tin tức nói là mảnh vỡ của thiên thạch đã rớt xuống gần Chelyabinsk, cách Matxcơva khoảng 1500 km về hướng đông, ngày 15/2/2013
Gió mạnh và sóng xung kích do vụ nổ thiên thạch này gây ra đã làm bị thương hơn 1.100 người tính đến nay ở tỉnh Chelyabinsk, miền Trung nước Nga.
Quan chức tỉnh này cho biết thiệt hại kinh tế ước tính ít nhất 32 triệu USD, trong đó bao gồm thiệt hại do các kính cửa sổ bị vỡ.
Tại một buổi họp báo từ xa sau khi vụ việc xảy ra, NASA đã công bố các phân tích về hình ảnh và dữ liệu sóng xung kích mà cơ quan này ghi nhận được.
Các quan chức NASA cho biết thiên thạch này có đường kính 17m và nặng khoảng 10.000 tấn trước khi va chạm với bầu khí quyển và vỡ ra.
NASA cũng cho biết thiên thạch này tỏa ra một nguồn năng lượng tương đương 500.000 tấn thuốc nổ TNT khi phát nổ và tạo ra một vệt sáng tại độ cao khoảng 20km so với mặt biển. Năng lượng này gấp 30 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima trước đây.
Trong khi đó, giới hữu trách Nga cho biết thợ lặn đang tìm kiếm tại một cái hồ mà một mảnh vỡ của một sao băng lớn rơi xuống.
S.Phương (Theo AP)
-
Vấn đề năng lượng và thách thức chiến lược Trung-Nga
-
Nga: Alexander Novak, trụ cột của chiến lược kinh tế và năng lượng Nga
-
Bản tin Năng lượng xanh: Tổng thống Mỹ Biden ký ban hành luật cấm nhập khẩu nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân của Nga
-
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận gì về năng lượng?
-
Lệnh trừng phạt LNG Nga có tác động gì đến thị trường khí đốt toàn cầu?
-
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng
-
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
-
Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
-
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"