Thế giới đêm qua - 27/1

09:08 | 28/01/2019

145 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Venezuela bác kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử. IS nhận đứng sau vụ đánh bom nhà thờ Philippines. Một phụ nữ âm mưu tấn công lãnh sự quán Pakistan tại Afghanistan.
the gioi dem qua 271Tin nóng thế giới hôm nay - 27/1
the gioi dem qua 271Thế giới đêm qua - 26/1
the gioi dem qua 271
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters)

1. Tổng thống Venezuela bác kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ một tối hậu thư quốc tế kêu gọi nước này tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 8 ngày. Ông đồng thời tuyên bố thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã vi phạm Hiến pháp khi tự phong là "tổng thống lâm thời".

Theo hãng tin Anh Reuters, trả lời phỏng vấn kênh CNN - Thổ Nhĩ Kỳ lên sóng ngày 27/1, Tổng thống Maduro khẳng định để ngỏ kênh đối thoại và một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump là không chắc chắn nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra.

Trong khi đó, Washington đã lên tiếng công nhận chức danh mới của ông Guaido và đã hối thúc thế giới cắt đứt các kênh liên lạc tài chính với chính phủ của ông Maduro.

2. IS nhận đứng sau vụ đánh bom nhà thờ Philippines

AFP đưa tin nhóm SITE chuyên theo dõi hoạt động thánh chiến Hồi giáo cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom kép nhằm vào một nhà thờ Công giáo tại Jojo, hòn đảo miền Nam Philippines làm ít nhất 18 người thiệt mạng ngày 27/1.

IS đã ban bố một thông cáo chính thức thừa nhận hai kẻ đánh bom liều chết của tổ chức này đã cho kích hoạt 2 chiếc đai chứa bom trong nhà thờ và khu đậu xe tại Jojo, thành trì của lực lượng phiến quân Hồi giáo tại Philipines, quốc gia có chủ yếu dân số theo Công giáo.

Hai vụ nổ bom xảy ra bên ngoài nhà thờ Thiên chúa giáo ở Jolo vào thời điểm nhiều tín đồ đến dự buổi lễ sáng Chủ Nhật vào lúc 8 giờ (theo giờ địa phương). Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi nhiều tỉnh thành trên cả nước Philippines phê chuẩn Luật Bangsamoro - một đạo luật mới mở đường cho việc thiết lập một vùng tự trị rộng lớn hơn cho người Hồi giáo Philippines tại Mindanao - thành trì của phiến quân Hồi giáo.

3. Một phụ nữ âm mưu tấn công lãnh sự quán Pakistan tại Afghanistan

AP đưa tin ngày 27/1, một quan chức Afghanistan cho biết một người phụ nữ đã bị bắt giữ do tình nghi âm mưu tấn công lãnh sự quán Pakistan tại tỉnh Balkh thuộc miền Bắc Afghanistan, sau khi một quả lựu đạn được tìm thấy trong túi xách của đối tượng này.

Người phát ngôn tỉnh trưởng tỉnh Balkh Munir Ahmad Farhad cho hay người phụ nữ trên đang bị cảnh sát giam giữ và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi bị phỏng vấn bên trong lãnh sự quán.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã xác nhận vụ việc này trong một tuyên bố đưa ra ngày 27/1. Bộ này cũng thông báo lãnh sự quán Pakistan tại thành phố Mazar-e-Sharif đã đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra. Giới chức cho hay lãnh sự quán sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi an ninh được củng cố.

4. AL muốn đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình hòa giải Syria

Sputniknews/TTXVN đưa tin tại cuộc họp với Đặc phái viên mới của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit, ngày 27/1 tuyên bố AL muốn đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình hòa giải khủng hoảng tại Syria do việc này liên quan tới một quốc gia Arab.

Cơ quan báo chí của AL trong một tuyên bố nêu rõ: "Tổng thư ký đã giải thích lập trường của Liên đoàn Arab về cuộc khủng hoảng, mọi quyết định đã được tổ chức đưa ra về vấn đề này kể từ năm 2011, cũng như những liên lạc gần đây giữa các nước thành viên tổ chức. Ông nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Liên đoàn Arab trong việc giải quyết khủng hoảng, khi mà đây (Syria) là một quốc gia Arab".

Ngoài ra, ông Abul Gheit cũng nêu bật tầm quan trọng của “việc đạt được một giải pháp hòa bình” đối với cuộc khủng hoảng Syria.

5. Nổ lớn tại thủ đô Hà Lan, ít nhất 9 người bị thương

Ngày 27/1, truyền thông Hà Lan đưa tin ít nhất 9 người bị thương trong một vụ nổ do rò rỉ khí gas tại một khu nhà 3 tầng ở thủ đô La Hay.

Sở phòng cháy La Hay cho biết vụ nổ khiến một phần tòa nhà căn hộ nơi các nạn nhân sinh sống bị đổ sập. Trong số các nạn nhân, 7 người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Giới chức lo ngại có thể có người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ vỡ.

Các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được huy động có mặt tại hiện trường.

Lâm Anh (t/h)