Thẩm phán nói điều tra luận tội Tổng thống Mỹ là hợp pháp

19:11 | 26/10/2019

674 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chánh án toà án quận Colombia, Beryl Howell mới đây đã xác nhận tính hợp pháp của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump.
tham phan noi dieu tra luan toi tong thong my la hop phap
Thẩm phán Beryl Howell

Bà Howell ngày 25/10 cho biết: "Trên thực tế, chưa bao giờ cần có một nghị quyết của Hạ viện thì mới có thể bắt đầu môt cuộc điều tra luận tội, ngay cả trong trường hợp luận tội Tổng thống".

Trước đó, thẩm phán Mỹ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp nộp lại những phần đã bị lược bỏ trong bản báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho Uỷ ban Tư pháp Hạ viện. Thời hạn để Bộ Tư pháp nộp các tài liệu này cho Uỷ ban Tư pháp Hạ viện là vào ngày 30/10.

Với phán quyết này, thẩm phán Howell đã bác bỏ các lập luận của các đảng viên Cộng hoà, chỉ trích cuộc điều tra luận tội Tổng thống và cho rằng một nghị quyết cần phải được Hạ viện thông qua trước khi tiến hành điều tra luận tội ông Trump.

Phán quyết của bà Howell được đưa ra trong bối cảnh các uỷ ban thuộc Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo đang nỗ lực điều tra luận tội Tổng thống Mỹ, liên quan tới cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra hồi tháng 7.

Theo đó, ông Trump được cho là đã hối thúc Tổng thống Zelensky điều tra ông Joe Biden, ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng, phán quyết của thẩm phán Howell là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Trump.

Bà Pelosi nói: "Phán quyết này của Toà án đã khẳng định quyền lực của quốc hội, nhằm vạch trần sự thật để người dân Mỹ được rõ. Tổng thống sẽ phải chịu trách nhiệm vì không ai có quyền đứng trên luật pháp".

Bình An

Reuters