Nhóm thanh niên đi tù vì tranh nhau trả tiền nhậu

15:38 | 17/08/2018

271 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cho rằng anh Nghĩa tranh trả tiền nhậu là coi thường mình, Quỳnh rủ thêm người cầm tuýp sắt đánh bạn chấn thương sọ não.
nhom thanh nien di tu vi tranh nhau tra tien nhauGần 100 tên giang hồ "quàng khăn đỏ" khi lâm trận... tránh đánh nhầm
nhom thanh nien di tu vi tranh nhau tra tien nhauCựu công an giết vợ rồi tự sát bất thành
nhom thanh nien di tu vi tranh nhau tra tien nhauCan đánh nhau, nam thanh niên bị đâm chết

Bản án ngày 16/8 của TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác định, khoảng 14h ngày 10/1, Nguyễn Văn Quỳnh, Trần Đình Nhật (20 tuổi), Trần Văn Côn (18 tuổi, cùng ở xã Cẩm Lĩnh) ngồi uống rượu tại quán thịt chó ở xã Cẩm Lộc. Một lúc sau, Trần Văn Vũ và Nguyễn Tiến Nghĩa (23 tuổi) đến tham gia.

nhom thanh nien di tu vi tranh nhau tra tien nhau
Ba bị cáo tại tòa.

Đến 16h cùng ngày, sau khi ngà say, Nhật và anh Nghĩa tranh nhau trả tiền nhậu, sau một hồi giằng co, cả hai cãi vã. Cho rằng anh Nghĩa đòi trả tiền là coi thường bạn mình, Quỳnh lấy vỏ chai bia lao vào đánh. Khi mọi người can ngăn, anh Nghĩa lên xe máy bỏ về.

Đi được một đoạn, anh Nghĩa ấm ức quay trở lại quán hỏi nhóm của Nhật tại sao mình có nhã ý trả tiền mà còn bị đánh. Thấy vậy, Nhật, Côn và Quỳnh xông vào đấm, đá, dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh này khiến bị thương nặng, phải tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 34%.

HĐXX tuyên phạt Nhật 3 năm 9 tháng tù, Quỳnh 3 năm 6 tháng, Côn 2 năm 6 tháng tù treo về tội "Cố ý gây thương tích". Theo nhà chức trách, sau khi gây án, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 150 triệu đồng.

VNE