Gần 100 tên giang hồ "quàng khăn đỏ" khi lâm trận... tránh đánh nhầm

11:32 | 09/08/2018

3,275 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, vừa làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại quận Cầu Giấy cuối tháng 7/2018.
giang ho deo khan quang do che bien so xe de di danh nhauBộ Công an điều tra vụ băng nhóm Hải Phòng, Hải Dương 'chạm trán' giang hồ Kon Tum
giang ho deo khan quang do che bien so xe de di danh nhauVừa đi đòi tiền về, chủ nợ bị truy sát kinh hoàng
giang ho deo khan quang do che bien so xe de di danh nhauBăng giang hồ bị bắt vì khoe súng trên mạng xã hội

Khoảng 22h30 ngày 26/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64) Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một nhóm khoảng 40 đối tượng đi xe máy che biển số mang theo dao, tuýp sắt gắn dao nhọn… tụ tập, hò hét tại khu vực cổng Công ty CP Sứ Viglacera (đường Nguyễn Khoái, Hà Nội). Sau đó, các đối tượng đi lên đường vành đai 3 trên cao theo hướng về quận Cầu Giấy.

Tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận theo dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để trấn áp.

Khi chúng di chuyển đến khu vực ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thủy, tổ công tác Công an Hà Nội tổ chức truy bắt, tuy nhiên vấp phải sự chống đối của các đối tượng. Sau đó, các đối tượng vứt hung khí bỏ chạy về nhiều hướng.

giang ho deo khan quang do che bien so xe de di danh nhau
Hai đối tượng bị bắt giữ đêm 26/7.

Quá trình truy đuổi, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn An và Đặng Hồng Phúc (cùng 21 tuổi, ở xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, Phú Thọ) tại đường Nguyễn Phong Sắc, thu giữ 2 đao kim loại tự chế gắn tuýp sắt.

Tiến hành điều tra, cảnh sát xác định, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Dương Triệu Minh (35 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Đức Minh (35 tuổi, ở phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội), ngày 26/7, Mai Đức Thịnh (30 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và đối tượng tên Tẹt (chưa rõ nhân thân) gọi điện thoại cho Bùi Văn Duy (24 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Thành Luân (29 tuổi, ở Hà Nam) yêu cầu tập hợp người đi tìm đánh nhóm của Trần Đức Minh tại khu vực quận Cầu Giấy.

Sau đó, Luân gọi cho các đối tượng Nguyễn Tiến Hoàng (34 tuổi, ở Hà Nội), Nghiêm Đức Anh (21 tuổi, ở Hà Nội), Nguyễn Ngọc Quang (22 tuổi, ở Tuyên Quang), Nguyễn Văn An (21 tuổi, ở Phú Thọ) báo tập trung tại quán cầm đồ 113 Vĩnh Tuy của Luân để đi đánh nhau.

Khoảng 22h cùng ngày, hơn 50 đối tượng tập trung tại quán cầm đồ của Luân. Các đối tượng đi trên 1 xe ôtô Ford Transit, 1 xe ôtô Honda CRV (chưa rõ biển số) và nhiều xe máy không đeo BKS hoặc che biển số bằng khẩu trang y tế. Sau đó, cả nhóm di chuyển ra cổng Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì. Tại đây, chúng tập hợp cùng một nhóm khoảng 40 đối tượng khác đi xe máy. Sau đó, sử dụng 1 xe ôtô tải chở nhiều hung khí như đao, kiếm, dao bầu, tuýp sắt gắn dao nhọn… để phân phát cho nhau. Bọn chúng còn phát khẩu trang, khăn quàng đỏ cho đồng bọn đeo tránh nhầm lẫn khi lâm trận.

Gần 100 đối tượng đi trên 40 xe máy và 2 xe ôtô di chuyển lên đường vành đai 3 trên cao hướng về quận Cầu Giấy. Quá trình di chuyển, các đối tượng đi xe máy giơ hung khí lên trời thị uy, hò hét, chèn ép phương tiện gây cản trở giao thông. Khi các đối tượng di chuyển đến khu vực phố Duy Tân thì bị lực lượng công an phát hiện, trấn áp.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ thêm 7 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc trên. Hai đối tượng Mai Đức Thịnh (30 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Tiến Trường (29 tuổi, ở Hà Nội) đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định đây là ổ nhóm chuyên hoạt động kinh doanh tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân viên nữ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tiềm ẩn vi phạm về tệ nạn xã hội.

Vụ việc đang được điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc