Băng giang hồ bị bắt vì khoe súng trên mạng xã hội

23:03 | 31/07/2018

660 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hoạt động đòi nợ và làm bảo kê ở Phú Quốc, 4 thanh niên cầm súng, mã tấu chụp hình đăng lên mạng xã hội để ra oai.
bang giang ho bi bat vi khoe sung tren mang xa hoiBà trùm ma túy Oanh Hà bị truy nã quốc tế
bang giang ho bi bat vi khoe sung tren mang xa hoiGiang hồ ở Khánh Hòa mang súng đi đòi tiền bảo kê
bang giang ho bi bat vi khoe sung tren mang xa hoiHai trùm xã hội đen Trung Quốc bị bắt ở Khánh Hòa

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Năm, Cao Cảnh Long, Phạm Văn Vũ, Nguyễn Văn Cường (quê An Giang và Nghệ An) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

bang giang ho bi bat vi khoe sung tren mang xa hoi
4 thanh niên bị bắt giữ. Ảnh: Lan Vy.

Tuần trước, lần theo hình ảnh trên mạng xã hội, cảnh sát ập vào tiệm cầm đồ, kinh doanh bất động sản tại thị trấn Dương Đông bắt quả tang nhóm thanh niên này đang tàng trữ khẩu súng trường AR15, 38 viên đạn cùng nhiều mã tấu, tuýp sắt...

bang giang ho bi bat vi khoe sung tren mang xa hoi
Khẩu súng cùng nhiều hung khí bị thu giữ. Ảnh: Lan Vy.

Bước đầu, Trương Năm khai nhận hơn sáu tháng trước đã lấy khẩu súng và đạn từ người quen ở biên giới Việt - Lào, rồi mang đến Phú Quốc để phục vụ việc đòi nợ thuê và làm bảo kê.

Quá trình lưu giữ, cả nhóm thay phiên nhau cầm "hàng nóng" chụp hình đăng lên mạng xã hội với mục đích thị uy nên bị phát hiện.

VNE