Ngược thời gian trở lại "12 ngày đêm Hà Nội rực lửa"

07:00 | 28/12/2012

3,401 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", ngày 26/12, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia tổ chức khai mạc Triển lãm “Điện Biên Phủ trên không qua các tư liệu trong nước và nước ngoài"

Triển lãm giới thiệu 600 đơn vị tư liệu sách, báo, bài trích, tranh, ảnh đa dạng về chủng loại, chia làm sáu nội dung, góp phần giúp công chúng và bạn đọc có thêm tư liệu để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về chiến công vĩ đại của dân tộc.

Bộ đội tên lửa thường xuyên sẵn sàng chiến đấu.

Các tư liệu được trưng bày theo sáu nội dung. Ở nội dung "Lịch sử bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam" gồm các tư liệu viết về lịch sử hình thành, phát triển và những chiến công hào hùng của bộ đội Phòng không không quân Việt Nam. "Lịch sử Hà Nội 12 ngày đêm" có các tư liệu viết về diễn biến cuộc chiến 12 ngày đêm của quân và dân Hà Nội dưới mưa bom B52.

Bộ sách "Lịch sử bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam".

Bên cạnh đó là các nội dung "Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam"; Tư liệu viết về Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền Bắc và sự bội ước của Mỹ; Mỹ đưa máy bay chiến lược B52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng; Tư liệu về nghệ thuật quân sự tài tình của quân đội Việt Nam đẩy lùi pháo đài bay B52; Sức mạnh của lòng yêu nước, triệu người như một, bản lĩnh Việt Nam đã làm nên chiến thắng của chiến tranh nhân dân.

Các tư liệu hình ảnh về tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm cùng ý nghĩa và giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không… cũng được phản ánh trên các báo, tạp chí lúc bấy giờ và sau này.

Đặc biệt là hình ảnh "Hà Nội 12 ngày đêm qua con mắt của người nước ngoài" cũng được thể hiện sinh động qua các tư liệu của người nước ngoài viết về Việt Nam; Tư liệu thế giới viết về tội ác của đế quốc Mỹ, phong trào phản chiến của thế giới và hồi ký của người nước ngoài, hồi ký của các tướng lĩnh Việt Nam...

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu đến công chúng một số tài liệu là sách ảnh và luận án tiến sỹ về Điện Biên Phủ trên không và kháng chiến chống Mỹ.

Triển lãm “Điện Biên Phủ trên không qua các tư liệu trong nước và nước ngoài" diễn ra đến hết ngày 31/12.

Dưới đây là một số tư liệu trưng bày tại Triển lãm:

Nhân dân Hà Nội sơ tán nhường chỗ cho các trận địa tên lửa, phòng không.

Di chuyển tên lửa đến trận địa.

Máy bay B52 ném bom rải thảm – vũ khí chiến lược, “át chủ bài” của Không quân Mỹ trong trận “Điện Biên Phủ trên không”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Văn Tiến Dũng duyệt phương án đánh máy bay B52 của quân chủng Phòng không- Không quân.

Tên lửa SAM 2 do bộ đội Việt Nam sử dụng – khắc tinh của B52 Mỹ trong “cuộc quyết đấu Điện Biên Phủ trên không”.

 Lính tự vệ phòng không bảo vệ bầu trời 40 năm trước.

 Khu phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị bom B52 hủy diệt.

Ga Hàng Cỏ (Hà Nội) bị máy bay Mỹ tàn phá ném bom phá hủy trưa ngày 21/12/1972.

Đồng chí Phạm Tuân trao đổi kinh nghiện đánh máy bay B52 với đồng đội.

 Sau 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” 81 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 “Pháo đài bay B52”.

Bài viết trên báo Nhân dân về “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

Sách viết về “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

 "Hà Nội 12 ngày đêm qua con mắt học giả người nước ngoài".

Nguyễn Hoan