Nga trục xuất Thư ký Báo chí Mỹ tại Moscow

14:26 | 13/05/2021

876 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga tuyên bố Thư ký Báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Nga Rebecca Ross là "người không được hoan nghênh" và sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong thời gian tới.
Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất nhà ngoại giao UkraineBộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất nhà ngoại giao Ukraine
Nga ra Nga ra "tối hậu thư", trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ
Thư ký Báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga - bà Rebecca Ross.
Thư ký Báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Nga Rebecca Ross.

Theo đó, Nga đã đưa bà Rebecca Ross vào danh sách những nhà ngoại giao Mỹ mà Nga sẽ trục xuất như một phản ứng đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi lãnh thổ Mỹ.

Việc trục xuất Thư ký báo chí của Đại sứ quán Mỹ được xem là phản ứng tương xứng đối với hành động của Mỹ, quốc gia lâu nay không cho phép Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga nhập cảnh vào lãnh thổ của họ.

Bộ Ngoại giao Nga đã gọi hành động kể trên của Mỹ là "kỳ lạ", vì không nhận được lời giải thích nào về thực tế này.

Nhà chức trách Nga nói rằng, vì Đại sứ quán Nga có thể làm việc mà không cần thư ký báo chí, thì Đại sứ quán Mỹ cũng sẽ như vậy tại Nga. Moscow chỉ đơn giản là đang phản ứng tương xứng với các hành động của Washington.

Được biết, Nga đã tuyên bố 10 nhà ngoại giao Mỹ từ Đại sứ quán Mỹ là "những cá nhân không được hoan nghênh" và phải rời khỏi lãnh thổ Nga trước ngày 21/5.

Việc trục xuất người Mỹ là một phần của các biện pháp trả đũa được Nga đưa ra vào ngày 16/4.

Trước đó, Điện Kremlin đã cảnh báo rằng, bất kỳ hành động nào đi ngược lại lợi ích của Nga sẽ nhận được phản ứng tương ứng.

Bình An