Nga nhận siêu máy bay ném bom tàng hình vào năm 2023

15:22 | 22/05/2014

1,078 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo Tư lệnh Không quân Nga - Trung tướng Viktor Bondarev, lực lượng Không quân của nước này sẽ nhận được siêu máy bay ném bom tàng hình PAK DA đầu tiên trong năm 2023.

Mô phỏng máy bay ném bom chiến lược PAK DA của Không quân Nga

Dự án chế tạo tổ hợp hàng không tầm xa PAK DA sẽ được khởi động trong năm 2014. Đến năm 2019, việc thử nghiệm mẫu máy bay mới này sẽ được tiến hành.

Ông Bondarev nói: “Chương trình kiểm tra cấp nhà nước đối với dự án PAK DA sẽ hoàn thành và bắt đầu công tác chuyển giao các máy bay cho lực lượng Không quân trong năm 2023”.

Không quân Nga hiện đang duy trì hoạt động của 32 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MC6, 31 máy bay Tu-95MC16 và 13 máy bay ném bom Tu-160. Chúng có khả năng mang theo 850 tên lửa hành trình tầm xa. Tuy nhiên, thế hệ máy bay ném bom tầm xa PAK DA thuộc một đẳng cấp cao hơn những mẫu máy bay ném bom kể trên với nhiều loại vũ khí tiên tiến hơn, hay việc được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử vô cùng tối tân.  

Thực tế, mẫu thiết kế máy bay ném bom tầm xa PAK DA đã được thông qua vào đầu tháng 3/2013. Nhiều viện thiết kế đã tham gia gửi ý tưởng cho mẫu máy bay của tương lai. Cuối cùng, bản thiết kế của Viện thiết kế Tupolev đã được chọn với công nghệ dưới âm và tính năng tàng hình vượt trội.

Hiện, chưa có bất cứ thông tin chi tiết nào về mẫu máy bay ném bom này, nhưng chắc chắn PAK DA sẽ không phải là biến thể hiện đại hóa sâu của Tu-160.

Trong trương lai, PAK DA sẽ thay thế nhiệm vụ của cả 3 mẫu máy bay ném bom Tu-160, Tu-95MS và Tu-22М3 trong biên chế lực lượng không quân tầm xa.

Minh Quân (Theo RIA)