Nga chuẩn bị cho tình huống thiếu hụt nhiên liệu do chiến tranh
Một nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công. Ảnh TASS |
Một trong những nguồn tin cho biết thêm rằng Nga và Kazakhstan đã đạt được thỏa thuận về việc sử dụng kho dự trữ nhiên liệu cho Nga.
Bộ Năng lượng Nga và Kazakhstan chưa phản hồi về thông tin này.
Trước đó, Belarus đã đồng ý hỗ trợ Nga về nguồn cung cấp xăng.
Cuối tháng 3, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến công suất lọc dầu thô của Nga giảm khoảng 14%. Cho đến nay, các cơ quan chức năng cho biết tình hình trên thị trường nhiên liệu nội địa vẫn ổn định và nguồn cung cấp dự trữ vẫn dồi dào.
Nga vốn là quốc gia xuất khẩu nhiên liệu và cung cấp cho thị trường quốc tế, nhưng sự gián đoạn hoạt động của nhà máy lọc dầu buộc các công ty dầu mỏ Nga phải nhập khẩu nhiên liệu.
Moscow đã áp dụng lệnh cấm xuất khẩu xăng trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/3 để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng cho Liên minh kinh tế Á-Âu, bao gồm Kazakhstan và các quốc gia khác như Mông Cổ, nơi họ đã ký kết thỏa thuận liên chính phủ về việc cung cấp nhiên liệu.
Tuy nhiên, các thương nhân cho biết lệnh cấm có thể được mở rộng nếu tình hình ở Nga trở nên tồi tệ hơn.
Tuần trước, nhà máy lọc dầu Orsk ở Ural đã ngừng sản xuất do lũ lụt lan rộng, ảnh hưởng đến cả Kazakhstan.
Kazakhstan cũng đã hạn chế xuất khẩu nhiên liệu cho đến cuối năm, trừ các trường hợp cứu trợ nhân đạo.
Nh.Thạch
TASS
-
Iraq nối lại nguồn cung tại mỏ khí đốt lớn nhất nước này, sau cuộc tấn công chết người
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/4: Sinopec thách thức ảnh hưởng của Ấn Độ ở Sri Lanka
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Quan chức hải quân Mỹ - Trung - Nga họp riêng giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng
-
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc: Chuyến đi “giữ lửa”