Kinh đô xe hơi Mỹ phá sản

07:00 | 20/07/2013

576 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Từng là ngọn cờ đầu của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ vào đầu thế kỷ 20, ngày 18/7, thành phố Detroit đã trở thành thành phố lớn nhất nước Mỹ chính thức tuyên bố phá sản, một động thái giúp thành phố này được tòa án bảo vệ trước các chủ nợ.

Cảnh hoang tàn hiện nay ở kinh đô xe hơi Detroit của Mỹ

Đơn xin khai báo phá sản của Detroit, thuộc bang Michigan, được một quản lý viên tài chính do tiểu bang thuê, đệ tại tòa án phá sản liên bang vào ngày 18/7.

Thị trưởng Detroit Dave Bing nói ông hy vọng hành động này sẽ đánh dấu một sự khởi  đầu mới cho thành phố, vốn đã gặp nhiều khó khăn với một ngân sách thâm thủng hơn 300 triệu USD và món nợ dài hạn gần 14 tỉ USD.

Thị trưởng Dave Bing nói rất khó khăn cho toàn thể thành phố nhưng nếu việc này sẽ làm cho người dân khá hơn thì đây là một bắt đầu mới của thành phố.

Thống đốc bang Michigan, Rick Snyder vẫn còn cần phải ký duyệt quyết định này.

Vào tháng 3/2013, ông Snyder thuê một quản trị viên tài chính và chuyên viên về phá sản là ông Kevyn Orr để giám sát  nền tài chính đang gặp khó khăn của Detroit, làm cho Detroit là thành phố lớn nhất của nước Mỹ được đặt dưới sự giám sát của tiểu bang.

Tuyên bố phá sản tạo nên những nghi ngại về tương lai hưu bổng của các công chức và kế hoạch bảo hiểm sức khỏe tại Detroit, với khoảng 10.000 nhân viên của thành phố.

Ông Kevyn Orr, quản trị viên tài chính Detroit vào phòng họp báo ngày 18/7

Vì sao thành phố Detroit - vào thời kỳ hoàng kim của mình - đứng hàng thứ năm trên toàn nước Mỹ - lại lâm vào tình cảnh như vậy? Theo giới chuyên gia, hai yếu tố giải thích điều này: hiện tượng di dân ồ ạt, từ gần 2 triệu trong những năm 1950, xuống còn vỏn vẹn 700.000 hiện nay, và một sự suy giảm đáng kể trong nguồn thuế thu được. Khâu quản lý tài chính yếu kém đã làm phần còn lại. Detroit hiện chỉ còn là một cái bóng của thời kỳ nó được mệnh danh là thủ phủ của ngành ôtô Mỹ.

Nó đang phô bày một quan cảnh hoang tàn, với các tòa nhà bị bỏ hoang, đèn đường không sáng được nữa, các dịch vụ công cộng kém hiệu quả, tỉ lệ thất nghiệp 18% - nghĩa là gấp đôi so với phần còn lại của đất nước – và tệ nạn tội phạm rất cao.

Hôm 18/7, Nhà Trắng đưa ra một thông báo cho biết Chính phủ Mỹ đang theo dõi cẩn trọng tình hình và sẽ hỗ trợ trong việc tái thiết Detroit để thành phố này có thể duy trì vị thế là một trong những thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Nh.Thạch (Theo AP)