Mỹ tăng cường hợp tác vũ khí với Đài Loan

07:00 | 06/10/2020

94 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các quan chức và chuyên gia từ Mỹ và Đài Loan cùng nhau thảo luận những vũ khí được xem là hiệu quả nhất trong việc bảo vệ hòn đảo.
Mỹ tăng cường hợp tác vũ khí với Đài Loan - 1
Đài Loan phóng thử tên lửa trong một cuộc diễn tập quân sự. (Ảnh: CNA)

Tại Hội nghị Công nghiệp Phòng vệ Mỹ - Đài Loan 2020 diễn ra trong ngày 5/10, quan chức của cơ quan phòng vệ Đài Loan gửi cho Mỹ danh sách ngắn gọn những loại vũ khí mà Đài Loan cho là đặc biệt cần thiết để đảm bảo an ninh của hòn đảo này. Đây là sự kiện được tổ chức tại Mỹ hàng năm kể từ năm 2002.

Theo Hội đồng Kinh doanh S-Đài Loan - đơn vị chủ trì hội nghị, các chủ đề được hai bên trao đổi bao gồm hợp tác quốc phòng Mỹ với Đài Loan, tiến trình mua sắm quốc phòng và nhu cầu an ninh cũng như phòng vệ của Đài Loan.

Hội nghị cũng hy vọng sẽ mở ra các cơ hội kết nối với những người làm việc về các vấn đề liên quan tới an ninh và phòng vệ của Đài Loan.

Đài Loan coi các sự kiện trao đổi quân sự bán chính thức là dịp rất quan trọng. Thông thường, danh sách vũ khí Đài Loan đề xuất mua của Mỹ sẽ được thông qua tại hội nghị.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây đã nhất trí bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan với giá trị hợp đồng lên tới 13,2 tỷ USD, bao gồm hàng chục máy bay chiến đấu F-16, xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa phòng không Stinger và ngư lôi MK-48 Mod6.

Mỹ cũng giống như hầu hết quốc gia khác chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc đại lục, không có quan hệ chính thức với Đài Loan kể từ năm 1979. Mặc dù vậy, Washington vẫn duy trì quan hệ không chính thức và bán vũ khí cho hòn đảo này. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực.

Theo Dân trí