Mỹ dự báo sản lượng dầu của các nước trong và ngoài OPEC năm 2023 và 2024

09:48 | 15/04/2023

1,315 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo dự đoán của EIA, sản lượng dầu sẽ tăng tại những quốc gia không thuộc OPEC - như Mỹ, Brazil và Canada. Mặt khác, sản lượng của OPEC sẽ giảm vào năm 2023 và phục hồi vào năm 2024. Như vậy, giá dầu sẽ tương đối ổn định.
Mỹ dự báo sản lượng dầu của các nước trong và ngoài OPEC năm 2023 và 2024

Theo dự đoán của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) về triển vọng năng lượng trong ngắn hạn, sản lượng dầu năm nay và năm tới sẽ tăng đối với trường hợp những quốc gia ngoài OPEC. Như vậy, diễn biến đã lội ngược dòng so với hai năm trước, vì trước đây, OPEC là nhân tố chủ yếu giúp thúc đẩy phần lớn sản lượng.

EIA: Mỹ trên con đường trở thành quốc gia dẫn đầu về sản lượng dầu mỏ

Báo cáo nhấn mạnh, những quốc gia như Mỹ, Brazil, Canada và Guyana sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng, làm lu mờ vai trò của OPEC trong bối cảnh Ả Rập Xê-út và những quốc gia Trung Đông khác công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 1,16 triệu thùng/ngày khỏi hạn ngạch khai thác. Kế hoạch bắt đầu từ tháng tới.

Theo dự kiến của EIA, tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của những nước ngoài OPEC ​​sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và 1 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Ngược lại, sản lượng của OPEC sẽ giảm 500.000 thùng/ngày vào năm 2023. Sau khi kế hoạch cắt giảm kết thúc, sản lượng sẽ tăng lên trở lại 1 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Báo cáo cũng dự kiến, trong hai năm tới, Mỹ sẽ chiếm gần một nửa tổng lợi nhuận từ​ những nước khai thác dầu nằm ngoài OPEC. Sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng lên 12,54 triệu thùng/ngày (+5,5%) trong năm nay, sau đó tăng lên 12,75 triệu thùng/ngày (+1,7%) vào năm 2024.

Ngoài ra, EIA cũng đưa dự đoán về giá xăng bán lẻ của Mỹ. Theo đó, biểu giá sẽ đạt mức 3,50 USD/gallon vào mùa hè này. Giá sẽ đạt đỉnh 3,60 USD - 3,70 USD cho mỗi gallon vào tháng 6. Như vậy, giá xăng đã giảm đáng kể so với năm ngoái. Vào thời điểm đó, giá xăng lên tới 5 USD/gallon, vì giá dầu thô tăng và sản lượng tồn kho giảm. Theo dự báo của EIA, trung bình một hộ gia đình ở Mỹ ​​sẽ chi từ 2.140 USD đến 2.730 USD cho xăng dầu trong năm nay, so với mức 2.780 USD của năm 2022.

Nhu cầu dầu trên thị trường dầu thế giới đang ổn định

Báo cáo cũng cho biết, vì các nhà máy lọc dầu đang được bảo trì, tồn kho xăng đang giảm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giá tăng cao trong mùa hè này. Tuy nhiên, theo ước tính của EIA, nhịp độ sản xuất xăng tại các nhà máy lọc dầu sẽ tăng nhanh hơn mức tiêu thụ của Mỹ, làm tăng lượng hàng tồn kho và xoa dịu giá. Trong tuần này, giá bán lẻ bình quân ở Mỹ là 3,608 USD/gallon xăng – một mức giá thấp so với con số 4,11 USD/gallon của một năm trước đó.

Giá dầu thô Brent dự kiến ​​sẽ đạt mức 85 USD/ thùng trong năm nay, còn dầu WTI của Mỹ dự kiến ​​sẽ là 79,24 USD/thùng. Như vậy, giá ước tính của cả hai thùng đều cao hơn khoảng 2 USD so với dự báo hồi tháng 3 của EIA, vào thời điện OPEC thông báo cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, EIA cảnh báo: Giá dầu thô quá cao sẽ gây ảnh hưởng đến lợi nhuận thu được từ sản phẩm lọc dầu, khiến các nhà máy cắt giảm sản lượng. Cơ quan dự báo, trong năm nay, công suất hoạt động trung bình của các nhà máy lọc dầu của Mỹ chỉ là 90%, so với mức hơn 91% của năm trước.

Cuối cùng, EIA dự đoán, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ trở nên tương đối cân bằng trong năm tới, nhu cầu dầu mỏ vẫn sẽ tương đối ổn định. Tiêu thụ nhiên liệu lỏng dự kiến ​​sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Tiêu thụ xăng dầu và nhiên liệu lỏng khác tại Mỹ sẽ đạt 20,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023 (+0,5%), và lên 20,7 triệu thùng/ngày (+1,6%) vào năm 2024.

Sản lượng dầu của Nigeria giảm 2% xuống 1,517 triệu thùng/ngàySản lượng dầu của Nigeria giảm 2% xuống 1,517 triệu thùng/ngày
Nga cắt giảm sản lượng dầu nhiều hơn dự đoánNga cắt giảm sản lượng dầu nhiều hơn dự đoán
Sản lượng dầu của OPEC+ sụt giảm lớn nhất trong 10 thángSản lượng dầu của OPEC+ sụt giảm lớn nhất trong 10 tháng

Nh.Thạch

AFP