Sản lượng dầu của Nigeria giảm 2% xuống 1,517 triệu thùng/ngày
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa |
Sản lượng khai thác của quốc gia đã tăng 3,5% trong tháng 2 năm 2023 lên 1,54 triệu thùng/ngày, từ 1,494 triệu thùng/ngày trong tháng 1, do cuộc chiến chống trộm cắp dầu và các yếu tố khác được cải thiện.
Điều này làm dấy lên hy vọng về sự gia tăng liên tục của sản lượng dầu dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi đà tăng giá trên thị trường toàn cầu.
Nhưng trong báo cáo mới nhất của quốc gia này do Vanguard thu được vào cuối tuần, Ủy ban điều tiết dầu mỏ thượng nguồn Nigeria (NUPRC) công bố rằng sản lượng bắt đầu giảm lần đầu tiên vào năm 2023.
Ủy ban không cung cấp lý do cho diễn biến này, nhưng lưu ý rằng sản lượng bao gồm 300.000 thùng – 400.000 thùng khí ngưng tụ mà Nigeria có khả năng khai thác mỗi ngày.
Điều này có nghĩa là Nigeria đã không thể đạt được mục tiêu 1,69 triệu thùng/ngày trong kế hoạch thu ngân sách cho năm 2023, vốn được xác định trên cơ sở giá dầu ở mức 75 USD/thùng.
Theo điều tra của Vanguard, việc hụt thu ngân sách năm 2023 do sản lượng khai thác thấp có thể được làm dịu đi khi giá dầu Bonny Light của quốc gia đạt 85,03 USD/thùng vào ngày hôm qua, từ mức 84 USD/thùng được ghi nhận vào ngày hôm trước. Mức này cao hơn giá tham chiếu trong kế hoạch thu ngân sách 10,03 USD.
kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đỗ Khánh
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng