Sản lượng LNG của Nigeria vẫn thấp bất chấp cơn khát của châu Âu
![]() |
| Ảnh minh họa |
Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã “suy giảm kéo dài” kể từ khi NLNG, với công suất 22 triệu tấn/năm, tuyên bố sự kiện bất khả kháng vào tháng 10 năm 2022 do lũ lụt, Ana Subasic, nhà phân tích của Kpler, cho biết.
Kpler nói thêm rằng xuất khẩu LNG của Nigeria đã thấp hơn nhưng ổn định kể từ đầu năm nay.
Subasic cho biết NLNG đã giao 1 triệu tấn LNG cho thị trường toàn cầu với tỷ lệ hiệu dụng 53% trong tháng Giêng.
Tuy nhiên, tình hình dường như đang được cải thiện khi xuất khẩu tăng trở lại 1,07 triệu tấn vào tháng trước, tương đương 63% tổng công suất hàng tháng, sau 4 tháng giảm liên tiếp. Kpler cũng dự báo xuất khẩu LNG của Nigeria sẽ đạt 1,22 triệu tấn vào tháng 3.
Mặc dù Nigeria là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất châu Phi và châu Âu đang tìm cách thay thế khí đốt tự nhiên của Nga bằng LNG, Nigeria đã không thể tăng công suất để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.
Đất nước này đang bỏ lỡ các cơ hội khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường sẽ khan hiếm cho đến năm 2026, khi các dự án mới đi vào hoạt động và tình trạng khủng hoảng nguồn cung được giảm bớt.
Không chỉ riêng ở Nigeria, sản lượng đã giảm trên khắp châu Phi. Tại Algeria, Angola, Cameroon, Ai Cập và Guinea Xích đạo, tỷ lệ hiệu dụng đã giảm xuống chỉ còn 58% trong tổng số công suất hóa lỏng 71 triệu tấn một năm.
kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đỗ Khánh
-
Giá LNG châu Á tăng mạnh trước những rủi ro vận tải biển tại Trung Đông
-
[VIDEO] PETROVIETNAM thúc đẩy chuỗi giá trị khí - điện khu vực phía Bắc
-
TS Nguyễn Quốc Thập: Nghị quyết 47 của TP Hồ Chí Minh mở thêm cơ hội cho các dự án điện khí LNG
-
Gỡ nút thắt, khơi thông dòng vốn đầu tư các dự án khí - điện
-
Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11
-
Phát triển thị trường điện cạnh tranh: Định hướng xuyên suốt trong chính sách năng lượng
-
Nền tảng hình thành thị trường điện cạnh tranh
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo dư địa phát triển cho ngành điện

