HLV Nguyễn Quốc Tuấn khiêm tốn sau thành tích vô địch của U21 HAGL

11:00 | 30/11/2015

2,038 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
U21 HAGL đã xuất sắc bảo vệ được ngôi vô địch giải bóng đá U21 Quốc tế- danh hiệu mà họ đã có được năm 2014. Trong buổi họp báo sau khi trận đấu kết thúc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL bất ngờ tỏ ra khiêm tốn về chiến công này.

Ở trận chung kết diễn ra tối 29/11, U21 HAGL đã trình diễn một lối chơi đẹp, vô cùng quyến rũ khi làm chủ trận đấu từ những giây phút đầu tiên cho đến khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc. Có thể nói, màn trình diễn của U21 HAGL trong trận đấu vừa rồi chính là một HAGL mà bầu Đức và đông đảo NHM Việt Nam vẫn chờ đợi. Với 2 bàn thắng của Công Phượng trong trận đấu cuối cùng, vào lưới đội bóng đã từng đánh bại họ ở trận khai mạc, U21 HAGL đã lên ngôi vô địch một cách không thể tuyệt vời hơn.

hlv nguyen quoc tuan khiem ton sau thanh tich vo dich cua u21 hagl
Công Phượng tỏa sáng trong trận chung kết với 2 bàn thắng

Trong buổi họp báo sau khi trận đấu kết thúc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng cho rằng chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, quyết tâm mà các học trò của ông đã thể hiện. Ông cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực chơi hết mình, khát khao lên ngôi sao nhất để đập tan những nghi ngờ về phong độ của đội từ đầu giải”.

Ngoài ra, theo cựu thủ môn của HAGL thì chiến công này của Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội vẫn mang nhiều dấu ấn của HLV Guilaume Graechen, người tiền nhiệm của ông Tuấn và cũng là người thầy đầu tiên của những cầu thủ thuộc khóa I Học viện bóng đá HAGL- Arsenal JMG. Ông Tuấn cho rằng lối chơi của U21 HAGL hiện tại không có nhiều khác biệt so với thời kì HLV người Pháp cầm quân, khi mà đội bóng vẫn kiên định với lối chơi tấn công và đây chính là chìa khóa giúp U21 HAGL có được thành công như hiện tại.

hlv nguyen quoc tuan khiem ton sau thanh tich vo dich cua u21 hagl
HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng thành công của U21 HAGL hiện tại vẫn mang dấu ấn của HLV Graechen

Công Phượng- người đã ghi 2 bàn thắng ở trận chung kết và cũng là ngôi sao sáng nhất của U21 HAGL tại giải đấu năm nay cũng nhận được rất nhiều những lời khen từ HLV Nguyễn Quốc Tuấn: “Công Phượng chơi bóng ở giải năm nay với khát khao và niềm tin mạnh mẽ. Cậu ấy đã chứng minh được tài năng của mình, có những pha bóng đẹp mắt, hứng khởi chứ không chỉ biết cầm bóng loay hoay như một số ý kiến trước đó. Tôi chắc chắn rằng Công Phượng đã nỗ lực để làm được điều gì đó cho người hâm mộ trước khi sang Nhật thi đấu và em ấy đã làm được”.

hlv nguyen quoc tuan khiem ton sau thanh tich vo dich cua u21 hagl

HLV Nguyễn Quốc Tuấn khiêm tốn sau thành tích vô địch của U21 HAGL

U21 HAGL đã xuất sắc bảo vệ được ngôi vô địch giải bóng đá U21 Quốc tế- danh hiệu mà họ đã có được năm 2014. Trong buổi họp báo sau khi trận đấu kết thúc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL bất ngờ tỏ ra khiêm tốn về chiến công này.

hlv nguyen quoc tuan khiem ton sau thanh tich vo dich cua u21 hagl

Tại sao Tuấn Anh không tập trung cùng U23 Việt Nam?

Theo thông tin mới nhất từ CLB HAGL thì cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh sẽ không lên tập trung cùng đội U23 Việt Nam như dự kiến ban đầu vào ngày 1/12 tới nữa.

hlv nguyen quoc tuan khiem ton sau thanh tich vo dich cua u21 hagl

HLV Miura nhận tin buồn từ tuyển thủ U23 Việt Nam

Sau trận bán kết 1 giải bóng đá U21 Quốc tế, HLV Miura đã phải đón nhận một thông tin không vui khi một trụ cột của U23 Việt Nam đã bị dính chấn thương.

Bảo Long